+Aa-
    Zalo

    Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng 27/2/2020, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020).

    Sáng 27/2/2020, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020).

    TS. Đỗ Quế Lượng,Phó Hiệu trưởng thường thực, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường thay mặt Ban Giám hiệu tặng hoa chúc mừng các đơn vị thuộc Khối Sức khỏe

    Tham dự lễ kỷ niệm, đại diện Ban Giám hiệu có: TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Hiệu trưởng thường thực, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; PGS.TS. Đỗ Minh Cương, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường; PGS.TS. Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo Khoa Y, Khoa Dược, Khoa Răng - Hàm - Mặt, Khoa Điều dưỡng; Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Liên, Trưởng phòng Y tế và các cán bộ, nhân viên của Phòng Y tế; Phòng khám đa khoa Phúc An và đại diện các phòng, ban chức năng trong toàn trường.

    Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020)

    Buổi lễ diễn ra với 02 phần chính: Lễ kỷ niệm chúc mừng 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 nhằm tôn vinh những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên của các y, bác sĩ, các cán bộ, giảng viên thuộc Khối sức khỏe và Phát động công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus COVID-19 gây ra trong quy mô toàn trường.

    PGS.TS. Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Khối Sức khỏe của nhà trường phát biểu tại buổi Lễ

    Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Khối Sức khỏe của nhà trường đã chúc mừng và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới toàn thể các thầy thuốc, các y, bác sĩ cũng là các thầy cô giáo đã cống hiến những tri thức, kinh nghiệm y học thực tế cho sự nghiệp giáo dục và chung tay chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong suốt những năm qua. Đồng thời, Phó Giáo sư cũng nhấn mạnh, từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế của nhà trường đã luôn quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào chẩn đoán, cấp cứu và điều trị; năng lực chuyên môn trong khám và điều trị ngày càng đạt được những tiến bộ mới vững chắc; luôn giữ vững lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân cả nước.

    Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Liên, Trưởng phòng Y tế Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ

    Tại buổi lễ, Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Liên, Trưởng phòng Y tế nhà trường đã báo cáo những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, trong đó phải kể đến công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, công nhân viên; khám sức khỏe cho toàn bộ sinh viên khi đến nhập học; phối hợp hiệu quả với các cán bộ, nhân viên Khối sức khỏe trong việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay. Đồng thời, Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Liên cũng đưa ra phương hướng hoạt động trong năm 2020 với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Ban Giám hiệu giao cho và gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa.

    Thay mặt Ban Giám hiệu, TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Hiệu trưởng thường thực, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường chúc mừng các cán bộ, giảng viên thuộc Khối Sức khỏe nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Phó Hiệu trưởng thường trực chia sẻ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”, 65 năm qua, các thế hệ cán bộ, thầy thuốc và nhân viên y tế Việt Nam đã luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, bằng tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, lao động hăng say và tấm lòng yêu thương đối với người bệnh; đội ngũ thầy thuốc Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phát huy kinh nghiệm chữa bệnh của ông cha, nhanh chóng nắm bắt, tiếp thu những thành tựu y học tiên tiến của thế giới, hết lòng hết sức phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời đã có nhiều đóng góp to lớn vào thành tựu chung của nền y tế thế giới. Thời gian gần đây, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 đang tác động rất lớn đến 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, lực lượng y, bác sĩ, nhân viên y tế của Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung làm việc quên mình, bất kể ngày đêm, cố gắng giành giật sự sống cho bệnh nhân. Càng chứng kiến nhiều mới càng cảm thấy khâm phục tinh thần trách nhiệm, bất chấp hiểm nguy của những “chiến sĩ áo trắng” ấy trong công tác đẩy lùi dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thông qua buổi lễ, TS. Đỗ Quế Lượng cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ, giảng viên của Khối Sức khỏe tiếp tục phát huy tốt vai trò đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như giữ vững vai trò đầu tàu trong hoạt động, tuyên truyền, hướng dẫn mọi người phòng chống dịch bệnh.

    GS.TS. Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm khoa Yphát biểu tại buổi Lễ

    Thay mặt cho Khối Sức khỏe, GS.TS. Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm khoa Y gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu cùng đại diện các đơn vị chức năng trong toàn trường đã dành tình cảm sâu sắc đến đội ngũ nhân lực của Khối Sức khỏe, đồng thời cũng khẳng định sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và của mỗi người dân, trong đó ngành y tế đóng vai trò nòng cốt. Tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa Y nói riêng và các khoa thuộc Khối sức khỏe của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ luôn cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đào tạo những y, bác sĩ vừa hồng vừa chuyên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đồng thời đóng góp công sức trong công cuộc nâng cao vị thế, hình ảnh của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lên một tầm cao mới. Giáo sư cũng mong muốn mỗi thầy thuốc trong ngành y tế sẽ thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, đó là “phải thật đoàn kết”, “phải yêu thương săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình” để xứng đáng với sự mong đợi và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

    Tiếp theo, PGS.TS. Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng phụ trách Khối sức khỏe của nhà trường đã Phát động công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus COVID-19 gây ra trong quy mô toàn trường với tinh thần “Chống virus như chống giặc”, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đội ngũ nhân sự, học viên, sinh viên, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

    Ông Vũ Kim Huyền, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ chia sẻ cảm xúc tại buổi Lễ

    Tại buổi Lễ, một số đại diện lãnh đạo đến từ các phòng ban chức năng trong nhà trường cũng đã bày tỏ niềm vui, sự tri ân sâu sắc đến các y, bác sĩ, nhân viên y tế cũng là các cán bộ, giảng viên trong sự kiện lần này.

    Tin: Thu Hương

    Ảnh: Huy Thuyết

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-ky-niem-65-nam-ngay-thay-thuoc-viet-nam-27-2-a313705.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan