+Aa-
    Zalo

    Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) diễn ra sáng nay tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội.

    (ĐSPL) - Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) diễn ra sáng nay tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội.

    Lãnh đạo và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm  (Ảnh : Vietnamnet)

    TTXVN đưa tin, sáng 18/12, Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức, đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

    Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Phú - TTXVN

    Tới dự Lễ Mít tinh có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 3.500 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, Hà Nội, các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân dân và chiến sĩ Thủ đô...

    Vietnamnet đưa tin, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, gắn liền với chiến công oanh liệt của quân và dân Hà Nội những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.

    “Trong thời khắc thiêng liêng và xúc động này, với niềm biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

    Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” -Bí thư Hoàng Trung Hải phát biểu.

    Đại tá Nguyễn Huy Du khiến thế hệ trẻ xúc động khi kể lại những ngày tháng hào hùng, cả nước cùng đứng lên kháng chiến. Ảnh: Lê Phú - TTXVN
    Các cựu chiến binh dự lễ kỷ niệm (Ảnh: Vietnamnet)


    PGS.TS Trần Xuân Bách, giảng viên ĐH Y Hà Nội phát biểu trong buổi lễ: “Chúng tôi cảm nhận rằng huyền thoại không chỉ đọng lại với người Hà Nội mà mãi là niềm tự hào, là biểu hiện sáng ngời, kết tinh thành giá trị vô giá cho hôm nay (Ảnh: Vietnamnet)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-mit-tinh-ky-niem-70-nam-ngay-toan-quoc-khang-chien-a174656.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan