+Aa-
    Zalo

    Lê Uyên mời Quang Dũng, Năm Dòng Kẻ tham gia liveshow

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Liveshow của ca sĩ Lê Uyên có sự tham gia của khách mời là ca sĩ Quang Dũng, Quang Thành và nhóm Năm Dòng Kẻ.

    (ĐSPL) - Liveshow của ca sĩ Lê Uyên có sự tham gia của khách mời là ca sĩ Quang Dũng, Quang Thành và nhóm Năm Dòng Kẻ. 

    Chiều nay 28/10, BTC chương trình Sol Vàng và ca sĩ Lê Uyên đã tổ chức họp báo công bố liveshow Lê Uyên - Phương “Dạ khúc cho tình nhân” tại TP.HCM.

    Buổi họp báo công bố chương trình ngoài nhân vật chính của chương trình là ca sĩ Lê Uyên còn có sự tham gia của ekip cùng khách mời gồm: ông Nguyễn Thanh Phú (Giám đốc sản xuất) Ông Nguyễn Quang (Giám đốc âm nhạc), Hoa Hậu Thu Hoài đại diện nhà tài trợ), ca sĩ Quang Thành...

     
     ca sĩ Lê Uyên (giữa) cùng ekip tại buổi họp báo.

    Mở đầu chương trình là phần trình diễn ca khúc Tình khúc cho em của ca sĩ Lê Uyên theo phong cách acoustic với phần đệm ghita của nhạc sĩ Nguyễn Quang.

    Ngay sau đó, ca sĩ Lê Uyên và đại diện ekip đã giới thiệu liveshow sắp tới. “Dạ khúc cho tình nhân” sẽ được chia thành 3 chương: Tình khúc cho em, Nghìn trùng xa cách và Dạ khúc cho tình nhân. 

    Liveshow của ca sĩ Lê Uyên có sự tham gia của khách mời là ca sĩ Quang Dũng, Quang Thành và nhóm Năm Dòng Kẻ.

     ca sĩ Quang Dũng (vắng mặt tại họp báo) sẽ làm khách mời liveshow.

    Giống như các liveshow trước của Sol Vàng ngoài thời lượng phát sóng của chương trình thì những khán giả có mặt tại Nhà hát Hòa Bình sẽ được thưởng thức thêm một chương nhạc đặc biệt mang tên "Kỷ niệm" của nhân vật chính. Trong phần đặc biệt này, Lê Uyên sẽ trình diễn thêm các ca khúc của các nhạc sĩ khác như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lam Phương… mà chị đã từng hát.

    “Dạ khúc cho tình nhân” đối với Lê Uyên sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của chị, chính vì thế mà nhiều tháng qua, chị đã chuẩn bị rất kỹ càng từ hình ảnh xuất hiện trước công chúng lẫn âm nhạc. 

    “Người nghệ sĩ thực hiện sản phẩm âm nhạc bằng cả cảm xúc, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vô cùng hạnh phúc xen lẫn hồi hộp mong chờ phút giây hội ngộ những người yêu thương chúng tôi gần nửa thế kỉ. Tất nhiên những ca khúc quen thuộc gắn bó với tên tuổi của nhạc sĩ Lê Uyên Phương sẽ không thể thiếu trong đêm nhạc này. Tôi mong rằng với sự chuẩn bị của mình sẽ không làm phụ lòng quý vị khán giả” – ca sĩ Lê Uyên chia sẻ.

     ca sỹ Lê Uyên dành nhiều tình cảm trìu mến và hạnh phúc cho người chồng đã mất.

    Nói về chồng của mình, ca sỹ Lê Uyên dành nhiều tình cảm trìu mến và hạnh phúc vì cả hai đã yêu nhau nồng nàn, yêu hết mình không bỏ lỡ một phút giây nào và ngay cả cái tên cũng chia đôi: Lê Uyên và Phương. Chị tâm sự: “Lê Uyên rất hạnh phúc khi có được anh Lê Uyên Phương. Nếu không có anh thì Lê Uyên sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Trong cả cuộc đời này, dù lúc anh còn sống hay đã mất, Lê Uyên luôn nhớ hình ảnh của anh trong trái tim, trong giấc ngủ, trong đời sống hàng ngày…”.

    Đến với Sol Vàng lần này, khán giả một lần nữa được sống lại khoảnh khắc mà những bản tình ca ngất ngây đã khiến hàng triệu trái tim rung động suốt nửa kỷ qua của nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Thay chồng, Lê Uyên sẽ thể hiện lại những bài hát đã làm nên cặp song ca Lê Uyên – Phương không thể nào quên trong lòng khán giả. Đồng thời, Lê Uyên cũng sẽ có một không gian âm nhạc cho riêng mình với các ca khúc của những nhạc sĩ khác sẽ mang đến một đêm nhạc hoàn toàn mới đầy màu sắc.

    Sol Vàng tháng 11, chủ đề Lê Uyên – Phương “Dạ khúc cho tình nhân” sẽ được diễn ra vào 20h ngày 8/11 được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và tiếp sóng trên VTV Huế, Đài PTTH Đà Nẵng, Đài PTTH Lâm Đồng và Đài PTTH Bình Phước.

    Photo: DL Duy

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-uyen-moi-quang-dung-nam-dong-ke-tham-gia-liveshow-a63848.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan