Leo lên mái nhà bắn tôn, một thợ hàn bị điện giật nguy kịch


Chủ nhật, 16/09/2018 | 14:44


Khi leo lên mái nhà để bắn mái tôn, anh Đức bất ngờ bị điện cao thế 22kv giật gây cháy bỏng trên 80% cơ thể.

Khi leo lên mái nhà để bắn mái tôn, anh Đức bất ngờ bị điện cao thế 22kv giật gây cháy bỏng trên 80% cơ thể.

Bệnh viện Đa khoa Kon Tum vừa cho biết, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Đức (18 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) bị điện giật bỏng nặng, dẫn đến nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 14/9, anh Đức đi hàn xì cửa sắt cho ông Vĩnh, ngụ tại huyện Ngọc Hồi. Khi leo lên mái nhà để bắn mái tôn thì bất ngờ bị điện cao thế 22kv giật gây cháy bỏng trên 80% cơ thể. Hiện anh Đức đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng.

Leo lên mái nhà bắn tôn, anh Đức bị điện giật nguy kịch. Ảnh: Công lý

Liên quan đến vụ việc, vào chiều 15/9, Công ty Điện lực Kon Tum, đã phát động cán bộ, công chức toàn ngành điện lực của tỉnh ủng hộ, giúp đỡ được số tiền 30 triệu đồng, số tiền này đã kịp thời chuyển đến gia đình Đức để điều trị bệnh.

Cách đây không lâu, ngày 28/5, đại diện Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Bảy (60 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) trong tình trạng bỏng nặng cấp độ 3, khoảng 60% diện tích cơ thể.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, ông Bảy thấy ống hút khói bị tắc nghẽn, làm khói không thoát được ra ngoài nên dùng thanh sắt dài khoảng 3m nâng lên, chọc xuống để thông.

Tuy nhiên, thanh sắt bất ngờ vướng phải dây dẫn bị rò rỉ điện. Ông Bảy bị điện giật ngã lăn trên mái nhà, còn quần áo của ông thì bốc cháy.

Một số người dân sống gần đó phát hiện sự việc dùng bình chữa cháy dập lửa và nhiều vật dụng khác để đưa ông Bảy xuống đất đi cấp cứu.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/leo-len-mai-nha-ban-ton-mot-tho-han-bi-dien-giat-nguy-kich-a244206.html