+Aa-
    Zalo

    Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024: Trường ĐH Công thương TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết gần 1 tháng

    (ĐS&PL) - Trường ĐH Công thương TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 gần 1 tháng, bắt đầu từ 29/1/2024 đến hết ngày 25/2/2024.

    Ngày 1/11, Trường ĐH Công thương TP.HCM thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

    Theo đó, sinh viên, viên chức người lao động tại Trường ĐH Công thương TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 gần 1 tháng, từ ngày 29/1/2024 đến ngày 25/2/2024 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn), báo Người lao động đưa tin.

    ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết tổng số ngày thực nghỉ của sinh viên, viên chức người lao động của trường là 28 ngày. Việc này giúp cho người học, cán bộ, giảng viên và người lao động có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lực; những người có kế hoạch về quê tránh xa những ngày cao điểm giáp Tết vừa tốn kém vừa gây quá tải về giao thông.

    Trước đó, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 21 ngày, từ ngày 29/1/2024 đến ngày 18/2 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

    Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng có kế hoạch cho sinh viên nghỉ tết từ ngày 5/2/2024 đến hết ngày 17/2/2024.

    lich nghi tet nguyen dan giap thin 2024 truong dh cong thuong tp hcm cho sinh vien nghi tet gan 1 thang 0
    Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024: Trường ĐH Công thương TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết gần 1 tháng

    Đặc biệt, có trường ĐH chuyển sang dạy học trực tuyến tuần trước và sau tết để sinh viên xa nhà có thể về quê sớm trước tết và trở lại trường muộn hơn sau kỳ nghỉ. Ví dụ như Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán chính thức từ ngày 5/2/2024 đến hết 18/2/2024. Tuy nhiên, sinh viên được học trực tuyến 2 tuần trước tết và 1 tuần sau Tết Nguyên đán. Như vậy, sinh viên xa nhà lên thành phố học tập có thể được về quê trong dịp nghỉ tết kéo dài 5 tuần, tức hơn một tháng, báo Thanh Niên đưa tin.

    XEM THÊM: Ông Lưu Tiến Quang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk

    Được biết, trước đó, thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 quy định đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do UBND TP.HCM ban hành, thành phố quy định trẻ mầm non, học sinh phổ thông nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 5/2/2024 (tức ngày 26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 18/2/2024 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán). Căn cứ vào lịch nghỉ Tết Nguyên đán kể trên, tính cả các ngày nghỉ cuối tuần trước và sau thời gian quy định, học sinh TP.HCM được nghỉ tổng số 16 ngày.

    Bộ LĐ-TB-XH đã chính thức trình Chính phủ dự thảo phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024 (tức ngày 29 tháng chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Giáp Thìn). Như vậy, kỳ nghỉ tết kéo dài 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 của bộ luật Lao động).

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lich-nghi-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024-truong-dh-cong-thuong-tp-hcm-cho-sinh-vien-nghi-tet-gan-1-thang-a597728.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan