+Aa-
    Zalo

    Liên Hợp Quốc công bố danh sách 6 quốc gia đáng sống nhất thế giới

    • DSPL
    ĐS&PL Gần đây, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Phát triển Con người hàng năm, đánh giá các quốc gia mà người dân có cuộc sống tốt nhất thế giới.

    Gần đây, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Phát triển Con người hàng năm, đánh giá các quốc gia mà người dân có cuộc sống tốt nhất thế giới.

    LHQ đã khảo sát gần 200 quốc gia theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm tuổi thọ, giáo dục, bình đẳng giới và tài chính.

    Dưới đây là danh sách những quốc gia đạt điểm cao nhất:

    2017 là năm thứ 13 liên tiếp Na Uy giành được vị trí cao nhất về tiêu chuẩn sống, tuổi thọ và trình độ học vấn. Nhờ hệ thống chăm sóc sức khoẻ tiên tiến được tài trợ bởi chính phủ, tuổi thọ trung bình của người dân nước này là 82 tuổi. Ảnh: Pexel

    Đầu tư cho giáo dục chiếm trên 5% GDP của Úc, tương đương với Thụy Sĩ. LHQ thấy rằng hầu hết học sinh ở Úc đến trường trong khoảng 20 năm. Ảnh: Getty

    Thụy Sĩ đứng ở vị trí thứ 3 với số điểm rất cao về chăm sóc sức khoẻ. Tuổi thọ trung bình người dân là 83 và có rất ít nguy cơ mắc các bệnh như sốt rét, HIV và bệnh lao. Ảnh: Reuters

    Tính đến tháng 10/2014, tất cả các trường đại học đều ở Đức miễn phí cho sinh viên và thậm chí là cả sinh viên quốc tế. Đức cũng là quốc gia với trên 96% dân số tốt nghiệp trung học trở lên. Ảnh: Flickr

    Đan Mạch có bằng số điểm với Singapore trong bảng xếp hạng của LHQ. Khi so sánh mức lương trung bình giữa nam và nữ, khoảng cách lương bình quân hiện nay là 7,8% đối với nhân viên làm việc toàn thời ở Đan Mạch. Ảnh: OECD

    Cùng đứng ở vị trí thứ 5 với Đan Mạch là Singapore. Đảo quốc sư tử là quốc gia có chất lượng môi trường sống sạch bậc nhất thế giới. Ngoài ra, tuổi thọ trung bình của người dân nước này là trên 83 tuổi. Ảnh: Flickr



    Nhìn chung, báo cáo của LHQ chỉ ra rằng thế giới đang dần tốt đẹp hơn để mọi người có thể thoải mái sinh sống. Mặc dù, trên thực tế, 800 triệu người trên thế giới vẫn phải sống trong tình trạng đói nghèo. Đồng thời, báo cáo cũng lưu ý rằng có một số cạm bẫy chống lại sự tiến bộ của loài người như phân biệt đối xử, thành kiến trong một số lĩnh vực, bao gồm việc làm, giáo dục và quyền sở hữu.

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo Bussiness Insider)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lien-hop-quoc-cong-bo-danh-sach-6-quoc-gia-dang-song-nhat-the-gioi-a214475.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan