+Aa-
    Zalo

    Liên tiếp 3 chuyến ngà voi, sừng tê giác cập cảng Tiên Sa-Đà Nẵng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để chuyển sang cơ quan tố tụng, sớm đưa vụ việc ra xét xử
    (ĐSPL) - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng  nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để chuyển sang cơ quan tố tụng, sớm đưa vụ việc ra xét xử để kịp thời răn đe; đồng thời thưởng mỗi đơn vị tham gia phá các vụ buôn lậu 10 triệu đồng.
    Tin tức báo VOV thông tin, sáng 27/8, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng bằng khen các lực lượng liên ngành gồm: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công An thời gian qua liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ buôn lậu ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã tại cảng Tiên Sa.

    Cơ quan chức năng kiểm tra số ngà voi.

    Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá cao tinh thần đấu tranh chống buôn lậu của các lực lượng và cho rằng, kết quả này là chiến công lớn trên mặt trận chống buôn lậu tại Đà Nẵng từ trước đến nay.
    Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng  nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để chuyển sang cơ quan tố tụng, sớm đưa vụ việc ra xét xử để kịp thời răn đe; đồng thời thưởng mỗi đơn vị tham gia phá các vụ buôn lậu 10 triệu đồng.
    Trước đó, báo Người lao động thông tin, qua quá trình theo dõi, ngày 25/8, tại cảng Tiên Sa, các đơn vị nêu trên đã tiến hành kiểm tra container mang số hiệu 291192-22G1 của hãng vận tải tàu biển Wanhai, được trung chuyển từ Malaysia về đây từ ngày 13/8.
    Theo cơ quan chức năng, khi cập cảng Tiên Sa, container này được bốc xếp lên bãi để chờ chủ doanh nghiệp tới làm thủ tục nhận hàng. Tuy nhiên, từ hôm 13/8 tới nay, doanh nghiệp vẫn không đến làm thủ tục. Trên vận đơn thể hiện lô hàng này là đậu đỏ, tổng số lượng 220 bao, người nhận là Công ty TNHH Hùng Huy Bảo (trụ sở trên đường 3/2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Sau khi mở container kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong tất cả các bao đậu đỏ đều chứa vảy tê tê và ngà voi. Kết quả kiểm đếm ngày 26-8 cho thấy mỗi bao nặng 90 kg, bên trong chứa khoảng 25-30 kg ngà voi, vảy tê tê - tổng khối lượng ước trên 5 tấn.
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ lô hàng nhập về từ hôm 13/8 nhưng Công ty Hùng Huy Bảo không đến làm thủ tục nhận là vì thời điểm đó, lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra các lô hàng chứa ngà voi, sừng tê giác của Công ty TNHH Vạn An (trụ sở trên đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).
    Trước đó, tại cảng Tiên Sa, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 vụ nhập lậu ngà voi và sừng tê giác với số lượng lớn. Cụ thể, chiều 13/8, lực lượng chức năng kiểm tra 2 container hàng nhập từ châu Phi về thì phát hiện hơn 700 kg ngà voi và sừng tê giác được ngụy trang trong các kiện hàng thạch cao. Đến ngày 23/8, cơ quan chức năng phát hiện thêm trong 3 container gỗ nằm ở cảng Tiên Sa có chứa 2,3 tấn ngà voi. Cả 2 vụ vận chuyển  hàng cấm này đều do Công ty Vạn An thực hiện.
    PV(Tổng hợp)
    [mecloud]vZzPJHruaU[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lien-tiep-3-chuyen-nga-voi-sung-te-giac-cap-cang-tien-sa-da-nang-a108146.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.