+Aa-
    Zalo

    Liên tiếp bắt tàu cá dùng kích điện công suất lớn khai thác hải sản trái phép

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các đối tượng khai nhận, mặc dù biết việc sử dụng xung điện đánh bắt cá là trái phép nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn lén lút thực hiện.

    Các đối tượng khai nhận, mặc dù biết việc sử dụng xung điện đánh bắt cá là trái phép, nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn lén lút thực hiện.

    Theo tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, vừa qua, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa bắt giữ 2 tàu cá dùng kích điện cỡ lớn khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

    Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lương Hồng Hải (SN 1978, trú tại thôn Liên Tân, xã Thạch Kim), chủ tàu cá số hiệu HT 90095TS và Nguyễn Văn Chung (SN 1975, trú thôn Phú Mậu, xã Thạch Bằng), chủ tàu cá số hiệu HT 90281TS.

    Tang vật tạm giữ gồm 2 máy phát điện 3 pha, 400m dây dùng dẫn điện. Các đối tượng khai nhận, mặc dù biết việc sử dụng xung điện đánh bắt cá là trái phép, nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn lén lút thực hiện.

    Vật dụng liên quan đến việc dùng kích điện khai thác hải sản trái phép. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    Vụ việc đang được Trạm Biên phòng Cửa Sót phối hợp công an địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

    Được biết, thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng liên tục phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Gần đây nhất là vào ngày 14/3/2018, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực cách đảo Hòn Ngư khoảng 1 hải lý về phía Đông Nam, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện, bắt giữ 3 phương tiện sử dụng giã cào và giã điện đánh bắt hải sản trái phép.

    Các phương tiện bị bắt gồm thuyền số hiệu NA 4706TS do ông Trần Văn Tình (39 tuổi), quê quán xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu làm chủ đang khai thác thủy sản bằng giã cào trái tuyến; thuyền không có số hiệu do ông Nguyễn Doãn Đoàn (44 tuổi), quê quán khối Tân Nho, phường Nghi Hải, TX. Cửa Lò làm chủ và phương tiện mang số hiệu HT 2015TS do ông Nguyễn Văn Nhâm (56 tuổi), quê quán xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đang có hành vi khai thác hải sản bằng giã điện.

    Cùng ngày, tàu kiểm ngư Nghệ An đang tuần tra, kiểm soát trên biển thì phát hiện 2 tàu cá của ngư dân đang sử dụng kích điện để đánh bắt hải sản gần bờ, đó là tàu của ngư dân Nguyễn Văn Triều ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu và Vũ Sỹ Thành ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Qua kiểm tra, lực lượng Kiểm ngư Nghệ An phát hiện ở trên 2 tàu này chứa 2 bộ kích và hàng trăm m dây điện.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lien-tiep-bat-tau-ca-dung-kich-dien-cong-suat-lon-khai-thac-hai-san-trai-phep-a227770.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan