+Aa-
    Zalo

    Liên tiếp phát hiện thi thể trôi trên sông ở TP Hồ Chí Minh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong hai ngày 11-12/5, người dân tá hỏa khi liên tiếp phát hiện thi thể trôi trên sông tại TP Hồ Chí Minh.

    Trong hai ngày 11-12/5, người dân tá hỏa khi liên tiếp phát hiện thi thể trôi trên sông tại TP Hồ Chí Minh.

    Tin tức trên báo Infonet, khoảng 6h ngày 12/5, nhiều người dân đi tập thể dục ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè phát hiện thi thể nữ giới dưới chân cầu Điện Biên Phủ đoạn trên đường Hoàng Sa (phường Đa Kao, quận 1) nên tiến lại kiểm tra.

    Nhận tin báo, Công an quận 1 cùng Công an phường Đa Kao có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng.

    Thi thể nữ giới đang được di chuyển khỏi hiện trường, phục vụ công tác điều tra (Ảnh: báo Infonet)

    Qua kiểm tra, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ 35 đến 40 tuổi, mặc đồ bộ màu đỏ hình bông, mang dép màu đen có quai hậu, bộ đôi bông tai bằng kim loại màu vàng.

    Hiện thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra, nguyên nhân vụ việc.

    Cùng đưa tin, báo Công an nhân dân cũng thông tin thêm, trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 11/5, nhiều người đi ngang qua đoạn rạch Nhum (tổ 7, ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) cũng phát hiện thi thể của một người đàn ông nổi giữa đám lục bình.

    Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra, xác định danh tính của nạn nhân.

    Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân ở Hóc Môn (Ảnh: báo Công an nhân dân)

    Bước đầu xác định, thi thể nam giới tuổi từ 25-30, cao khoảng 1,65m đang trong tình trạng trương sình. Nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu xanh rêu, mặc 2 quần đùi, bên ngoài màu xanh, bên trong màu xanh rêu.

    Tay trái nạn nhân có xăm hình con át chuồn, đùi phải nạn nhân xăm hình chiếc thuyền buồm. Trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lien-tiep-phat-hien-thi-the-troi-tren-song-o-tp-ho-chi-minh-a189940.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan