+Aa-
    Zalo

    Lĩnh 18 năm tù vì giở trò đồi bại với cháu họ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trên đường chở cháu gái 12 tuổi về nhà, thú tính nổi lên, người chú họ đã điều khiển xe vào khu vực nghĩa địa rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái.

    (ĐSPL) - Trên đường chở cháu gái 12 tuổi về nhà, thú tính nổi lên, người chú họ đã điều khiển xe vào khu vực nghĩa địa rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái.

    TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi) trú tại khu phố 1, phường 4, TP Đông Hà (Quảng Trị) 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em; buộc bồi thường cho gia đình bị hại 30 triệu đồng.Theo đó, nạn nhân không ai khác chính là cháu họ của Thắng, cháu Nguyễn Thị D. (12 tuổi) trú tại khu phố 2, phường 3, TP Đông Hà.

    Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 19/1/2014, Thắng nhận lời chị Nguyễn Thị B. (mẹ của nạn nhân) chở cháu D. về nhà ở khu phố 2, phường 3, TP Đông Hà sau khi dự xong đám cỗ tại nhà mình.

    Trên đường chở cháu D. về nhà, khi đi qua khu vực nghĩa địa thuộc phường 4, TP Đông Hà, Thắng nảy sinh ý định hiếp dâm cháu D., nên đã lái xe đi vào khu vực có nhiều lăng mộ và cây cối để thực hiện hành vi thú tính của mình.

    Lĩnh 18 năm tù vì giở trò đồi bại với cháu họ

    Bị cáo Nguyễn Văn Thắng ra trước vành móng ngựa. Ảnh: Đ.Đ

    Sau khi “hành sự” xong, sợ bại lộ, Thắng dặn cháu D. không được cho ai biết. Tuy nhiên, nạn nhân đã kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của người chú họ cho bố mẹ nghe. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

    Về phía Thắng, sau nhiều ngày lẫn trốn, đến ngày 7/2/2014, hắn đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Hành vi của Thắng đã phải trả giá bằng bản án 18 năm tù.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/linh-18-nam-tu-vi-gio-tro-doi-bai-voi-chau-ho-a38296.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan