+Aa-
    Zalo

    Linh mục Pháp bị tấn công bằng dao ở Nice

    • DSPL
    ĐS&PL Một linh mục ở nhà thờ Nice, miền Nam nước Pháp, đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao.

    Các quan chức  Pháp ngày 24/4 (giờ địa phương) cho biết một người đàn ông được cho là có vấn đề về tâm thần đã tấn công một linh mục bằng dao trong một nhà thờ ở Nice, miền Nam nước Pháp.

    Trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Nội vụ Phap Gerald Darmanin thông tin, mạng sống của vị linh mục không gặp nguy hiểm và nói thêm rằng cảnh sát đã bắt giữ kẻ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra trong thời điểm các cử tri Pháp đang tham gia bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống 2022. 

    screen shot 2022 04 24 at 190256
    Vụ tấn công xảy ra ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Ảnh: in-cyprus.philenews.com

    Theo thị trưởng thành phố Nice, ông Christian Estrosi, kẻ tấn công có biểu hiện không ổn định về tinh thần, chưa có tiền án tiền sự và được cho là đã mua một con dao gây án vài ngày trước đó. BFM TV dẫn lời cảnh sát tiết lộ thêm rằng kẻ tấn công là một người đàn ông Pháp 31 tuổi và không mang động cơ khủng bố. 

    Nhà lập pháp địa phương Eric Ciotti cho biết vị linh mục, là Cha Christophe, đã bị đâm nhiều nhát trong nhà thờ Saint-Pierre d'Arene ở Nice. Ông nói thêm rằng  một nữ tu đã bị thương ở cánh tay khi cô giật con dao từ kẻ tấn công.

    Hiện cảnh sát Pháp đang tiếp tục điều tra động cơ gây án của đối tượng. 

    Minh Hạnh (Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/linh-muc-phap-bi-tan-cong-bang-dao-o-nice-a535234.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan