+Aa-
    Zalo

    Lộ bảng điểm tốt nghiệp THPT có cả điểm 10 của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

    • DSPL
    ĐS&PL Hoa hậu Đại dương 2017 là học sinh giỏi suốt 12 năm học phổ thông đồng thời sở hữu điểm thi tốt nghiệp THPT là 51,5/6 môn thi.

    Hoa hậu Đại dương 2017 là học sinh giỏi suốt 12 năm học phổ thông đồng thời sở hữu điểm thi tốt nghiệp THPT là 51,5/6 môn thi.

    NTK Võ Việt Chung vừa gây bất ngờ với cộng đồng khi hé lộ thành tích học tập của Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh.

    Hình ảnh chụp tổng điểm Lê Âu Ngân Anh đạt được khi thi THPT là 51,5; trong đó ngữ văn - 6,5 điểm, địa lí - 8,5 điểm, sinh học - 7,5 điểm, toán - 9,5 điểm, Anh - 9,5 điểm. Riêng môn hóa học, Ngân Anh được tối đa 10 điểm khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ.

    Trên trang facebook cá nhân, NTK Võ Việt Chung viết: "Hoa hậu Đại dương 2017 là học sinh giỏi suốt 12 năm học phổ thông. Cô học PTTH tại trường Bùi Thị Xuân (TP.HCM), là một trong 3 trường PTTH điểm của thành phố. Có kết quả trung bình năm lớp 12 là 8,6 (đứng đầu lớp), Hoa hậu Đại dương 2017 đã tốt nghiệp PTTH với số điểm là 51,5/6 môn thi.

    Ngân Anh từng thi đỗ Đại học Quốc tế - Đại học quốc gia TP.HCM ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 3 môn là 21,5. Nhưng vì muốn thay đổi môi trường học quốc tế hoàn toàn và yêu thích ngành Quản trị khách sạn nên cô đã chọn vào trường Quốc tế Pháp Vatel.

    Cô đã lấy bằng Cử nhân vào tháng 3/2017 với số điểm bài Luận án tốt nghiệp cao thứ 2 khoa đạt 18/20 điểm. Hiện Ngân Anh đang tiếp tục con đường trau dồi tri thức với chương trình Thạc sĩ tại trường Salford Manchester (Vương quốc Anh). Ngân Anh cũng là người đẹp có trình độ ngoại ngữ tốt. Cô có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp".

    Lê Âu Ngân Anh trúng tuyển Đại học Quốc tế - Đại học quốc gia TP.HCM ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 3 môn thi là 21,5 điểm.

    Theo ghi nhận từ hình ảnh đi kèm, số điểm tốt nghiệp PTTH của Lê Âu Ngân Anh khá cao với môn Hóa đạt điểm tuyệt đối và môn Toán, Anh có số điểm 9,5.

    Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995 tại Tiền Giang. Năm 2017, cô tham gia cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam" và là ứng viên sáng giá khi sở hữu chiều cao 1m74, số đo 3 vòng lần lượt là: 85-58-94 cm.

    Trong đêm chung kết xếp hạng, cô vượt qua loạt ứng viên để đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, nhan sắc kém tự nhiên, bị nghi "dao kéo" của tân hoa hậu đã nhận phản ứng trái chiều của dư luận.

    Ngoài chăm chỉ học tập, Lê Âu Ngân Anh hiện tại đang nỗ lực hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lo-bang-diem-tot-nghiep-thpt-co-ca-diem-10-cua-hoa-hau-le-au-ngan-anh-a245200.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan