Lộ đường dây cướp giật sau vụ án giết người


Thứ 2, 31/10/2016 | 10:18


(ĐSPL) - Trong quá trình điều tra vụ án giết người do va chạm giao thông, cơ quan công an đã phát hiện thêm đường dây trộm cắp, cướp giật xe máy do Quân cầm đầu.

(ĐSPL) - Trong quá trình điều tra vụ án giết người do va chạm giao thông, cơ quan công an đã phát hiện thêm đường dây trộm cắp, cướp giật xe máy do Quân cầm đầu.

Theo tin từ báo An ninh thủ đô, ngày 6/4, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Văn Quân (22 tuổi, trú cùng xã Kim Nỗ), Nguyễn Đức Long (23 tuổi, trú ở xóm Bến, xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội), Lê Công Mạnh (22 tuổi, cũng ở xã Kim Nỗ), Nguyễn Văn Luân (26 tuổi), trú ở xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên ra xét xử với 5 tội danh là “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo liên quan đến vụ án trước vành móng ngựa. Ảnh: báo ANTĐ

Thông tin đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến cho hay, Quân và Long gây va chạm với hai thanh niên đi xe máy ngược chiều. Bực tức, Quân cất tiếng chửi khiến nam thanh niên ngồi xe bên cũng đấu khẩu lại.

Vụ việc khiến cho hai bên xảy ra xung đột, đánh đuổi nhau. Bị đánh đau, Quân và Long đi tìm hung khí truy sát đối phương. Sau khi đuổi kịp người va  chạm giao thông với mình, Quân cầm dao, Long cầm tuýp sắt, xông vào đâm, đánh nạn nhân.

Cả hai chỉ dừng tay khi nạn nhân chạy được vào nhà dân gần đó. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Về nhà, Quân và Long kể cho Lê Công Mạnh nghe toàn bộ sự việc. Sau đó, họ rủ nhau đi mua heroin về sử dụng. Tối cùng ngày, Quân cầm theo hung khí, cùng đồng bọn đi cướp xe máy để lấy tiền.

Quân, Long bị bắt ngay sau đó. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Quân và đồng bọn còn gây ra gần chục vụ trộm, cướp xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Cũng theo báo An ninh thủ đô, xem xét tội trạng của ổ nhóm tội phạm này, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Quân tử hình về tội “Giết người”, 11 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp cả 3 tội danh là tử hình.

Giữ vai trò kế tiếp, Nguyễn Đức Long phải chấp hành chung cả 3 tội là tù chung thân. Với các tội danh tương ứng, Lê Công Mạnh phải thi hành tổng cộng 12 năm 9 tháng tù giam. Riêng Nguyễn Văn Luân chỉ phải thụ hình 30 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lo-duong-day-cuop-giat-sau-vu-an-giet-nguoi-a140274.html