Lốc xoáy kinh hoàng, hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái


Thứ 4, 30/07/2014 | 09:52


(ĐSPL) - Chỉ trong vòng 5 phút quét qua địa bàn thị trấn Cờ Đỏ, cơn lốc xoáy kinh hoàng đã làm hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái, nhiều trụ điện bị gãy đổ.

(ĐSPL) - Chỉ trong vòng 5 phút quét qua địa bàn thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ), cơn lốc xoáy kinh hoàng đã làm hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái, nhiều trụ điện bị gãy đổ. Rất may, không có thiệt hại về người.

Một số người dân địa phương cho biết, vào lúc 7h sáng nay (30/7), họ đang chuẩn bị đi làm, bất ngờ nghe tiếng ầm ầm trên trời. Mọi người vội chạy ra xem, thấy cột mây đen khổng lồ cuồn cuộn xoáy theo hình vòi rồng từ trên cao hàng trăm mét kéo dài xuống đất rồi lao đi với tốc độ cao. Hàng loạt mái tôn nhà dân bị cuốn theo lên cao vài chục đến hơn 100m, bay như diều. Người dân hoảng loạn, hô hoán nhau tìm nơi ẩn nấp.

Chỉ 5 phút sau, cơn lốc xoáy đi qua, cả thị trấn Cờ Đỏ với chiều dài gần 10km như một bãi hoang tàn, hàng loạt nhà dân đổ sập, tốc mái, trụ điện gãy đỗ. Cả thị trấn mất điện và viễn thông.

Ngay sau khi cơn lốc xoáy qua, Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và Quân khu 9 điều động hơn 200 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ giúp dân tháo dọn, sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, sớm ổn định cuộc sống.

Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Cờ Đỏ: 135 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 80 căn bị tốc mái, 55 căn sập hoàn toàn, 4 cơ quan nhà nước bị hư hỏng nặng, 40 trụ điện bị gãy đỗ, 6 người bị thương...

Ông Đào Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Ngay trong sáng 30/7, lãnh đạo các ban ngành cùng cán bộ, công nhân viên đã tổ chức lực lượng xuống địa bàn tổ chức thăm hỏi, động viên người dân, giúp dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuốc sống. Trước mắt, thành phố hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi gia đình có nhà sập và 2 triệu đồng đối với nhà tốc mái.

Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phan Thanh Tâm, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban chỉ đạo huy Phòng chống lụt bão, tìm kiến cứu nạn TP Cần Thơ và lãnh đạo huyện Cờ Đỏ, Ban chỉ huy cứu hộ, cứu nạn tại huyện Cờ Đỏ cũng nhanh chóng được thành lập. Đến trưa cùng ngày đã tiếp nhận được 23 triệu đồng và 1 tấn giạo để giúp người dân gặp nạn.

Đến thời điểm hiện tại, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn thể cùng các ngành chức năng đang ráo riết khắc phục hậu qủa trận lốc xoáy kinh khoàng này.

Một số hình ảnh ghi lại được tại hiện trường sau khi trận lốc xoáy đi qua:

Miền Nam - Lốc xoáy kinh hoàng, hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái

Miền Nam - Lốc xoáy kinh hoàng, hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái (Hình 2).
Nhiều nhà dân bị sập. Ảnh: C.L
Miền Nam - Lốc xoáy kinh hoàng, hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái (Hình 3).
Lốc xoáy làm tan hoang thị trấn Cờ Đỏ. Ảnh: S.N
Miền Nam - Lốc xoáy kinh hoàng, hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái (Hình 4).

Miền Nam - Lốc xoáy kinh hoàng, hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái (Hình 5).

Miền Nam - Lốc xoáy kinh hoàng, hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái (Hình 6).
Các lực lượng hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả thu dọn nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: S.N

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loc-xoay-kinh-hoang-hang-tram-can-nha-bi-sap-toc-mai-a43667.html