+Aa-
    Zalo

    Lời kể của tài xế xe biển xanh gây tai nạn khiến 3 người thiệt mạng

    • DSPL
    ĐS&PL Tài xế điều khiển xe biển xanh chở theo lãnh đạo huyện Can Lộc gây tai nạn cho hay, xe máy do 3 nam thanh niên chạy rất nhanh, như tên bắn nên ông không kịp đánh lái.

    Tài xế điều khiển xe biển xanh chở theo lãnh đạo huyện Can Lộc gây tai nạn cho hay, xe máy do 3 nam thanh niên chạy rất nhanh nên ông không kịp đánh lái.

    Liên quan đến vụ tai nạn xe biển xanh gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại QL15A, đoạn qua huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), ngày 14/12, trên báo Vietnamnet ông Đinh Đức Thiện, tài xế lái xe ô tô biển xanh BKS 38A – 002.24 cho hay, hôm gặp nạn trên xe chở theo lãnh đạo huyện đi kiểm tra nông thôn mới trên đường về. Cú tông trực diện với xe máy khiến 3 người trên xe máy tử vong.

    Ông Thiện cho hay, trưa ngày hôm qua (13/12), sau khi đoàn kiểm tra nông thôn mới tại xã Phú Lộc, đoàn có ăn cơm và nghỉ trưa tại quán ăn ở gần xã này.

    Khoảng 30 phút sau, ông Thiện tiếp tục lái xe chở lãnh đạo huyện đến xã Sơn Lộc để kiểm tra. Khi di chuyển trên QL15A theo hướng Đức Thọ về Ngã ba Đồng Lộc thì va chạm với xe máy.

    “Khi tôi chạy được khoảng 500m thì gặp khúc cua, phía trước có khoảng 5 em học sinh đi xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước nên tôi đánh lái sang trái để vượt lên.

    Sau đó tôi đánh lái để về đúng làn đường bên phải, khi xe chưa kịp vào hết làn của mình thì gặp xe máy chở 3 thanh niên chạy như tên bắn từ phía trước lao lên. Tôi không kịp đánh lái về phía vỉa hè để tránh tai nạn”, ông Thiện nói.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Vietnamnet

    Về vấn đề xe hết hạn đăng kiểm, ông Thiện cho rằng do mới đi điều trị bệnh về nên chưa kịp đi đăng kí.

    Báo Infonet cũng dẫn lời ông Nguyễn Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, thời điểm xảy ra tai nạn ông Cường có mặt trên xe. Ngoài ra,  trong ô tô lúc ấy còn có thêm Lê Xuân Đức, Phó Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện và tài xế lái xe là Đinh Đức Thiện.

    "Đoàn chúng tôi đi kiểm tra nông thôn mới ở xã Phú Lộc và trên đường về kiểm tra ở xã Xuân Lộc thì gặp nạn. Lúc này xe ô tô của UBND huyện đi với tốc độ bình thường và tài xế không sử dụng chất kích thích gì cả", ông Cường nói.

    Cũng theo ông Cường, sau khi tai nạn, ông cùng với những người có mặt trên xe xuống sơ cứu cho nạn nhân.

    “Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, tài xế Đức Thiện là một lái xe lâu năm và gần về hưu”, ông Cường cho biết thêm.

    Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 13h ngày 13/12, xe ô tô do ông Đinh Đức Thiện, tài xế của UBND huyện Can Lộc điều khiển, lưu thông trên QL15A, theo hướng ngã ba Lạc Thiện (huyện Đức Thọ) về xã Đồng Lộc (Can Lộc).

    Khi đi đến thôn Làng Hội, xã Phúc Lộc thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38P1 - 284.26 do 3 nam thanh niên chở nhau, đi hướng ngược lại.

    Cú tông trực diện khiến 3 thanh niên trên xe máy tử vong tại chỗ, gồm: Anh Nguyễn Văn Sơn (24 tuổi), Võ Tá Muôn (24 tuổi) và Võ Văn Đồng (24 tuổi), cùng trú xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc.

    Nhân Văn (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-ke-cua-tai-xe-xe-bien-xanh-gay-tai-nan-khien-3-nguoi-thiet-mang-a212990.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan