+Aa-
    Zalo

    Lời kể nhân chứng vụ tàu hỏa đâm xe Innova, 4 người chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Say khi xảy ra vụ tai nạn...mọi người dùng xà beng và cây gỗ cạy chiếc ô tô rồi lần lượt đưa 4 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Riêng tài xế và người ngồi ghế trước gục c

    "Say khi xảy ra vụ tai nạn...mọi người dùng xà beng và cây gỗ cạy chiếc ô tô rồi lần lượt đưa 4 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Riêng tài xế và người ngồi ghế trước gục chết tại chỗ, thi thể biến dạng", trưởng tàu TN1 kể lại giây phút xảy ra vụ tàu hỏa đâm xe Innova, 4 người chết.

    Theo báo Giao Thông, chiều ngày 24/4, trưởng tàu TN1 Đặng Hồng Quân chưa hết bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông ở Bình Định, khiến 4 người chết. Anh Quân kể, vào chiều ngày 24/4, tàu hỏa TN1 do đầu máy 697 kéo theo 13 toa lưu thông trên tuyến đường sắt Thống Nhất. Khi tàu đến gần tuyến đương ngang giao cắt với đường sắt đoạn qua thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định thì phát hiện 1 xe ô tô 7 chỗ đang băng qua đường sắt.[mecloud]tVPYgenN3x[/mecloud]

    Theo anh Quân, thời điểm này, tổ lái tàu TN1 đã kéo còi báo động liên hồi nhưng vẫn không tránh được tai nạn. Chiếc ô tô 7 chỗ bị tàu húc văng xa hơn 40m, rơi ra khỏi đường tàu, móp méo biến dạng hoàn toàn.

    "Sau khi xảy ra tai nạn, 15 cán bộ, nhân viên trên tàu cấp tốc chạy nhanh về phía đầu tàu thì thấy 6 người bê bết máu lẫn dầu nhớt bị kẹt trong chiếc ô tô Innova BKS 78A - 036.52. Anh em cùng người dân dùng xà beng và cây gỗ cạy chiếc ôtô rồi lần lượt đưa 4 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Riêng tài xế và người ngồi ghế trước gục chết tại chỗ, thi thể biến dạng", báo Giao Thông dẫn lại lời anh Quân.

    Báo Dân Trí đưa tin, một người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh đang uống cà phê thì nghe còi tàu kéo, sau đó nghe cái đùng. Đến khi thấy tiếng la hét, mọi người tập trung đông thì mới biết là tàu tông xe con làm 6 người thương vong.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Bình Định. Ảnh: Báo Dân Trí

    Đoạn đường sắt này giao cắt với đường ngang chỉ có đèn tín hiệu, còi báo tự động chứ không có gác chắn nên nếu không để ý, nhất là người tham gia giao thông kém ý thức, thì rất dễ xảy ra tai nạn thương tâm. Vì vậy, người dân chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng phải làm barie chắn khi tàu qua để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Trần Văn Hữu (người dân thôn Cảnh An 2) cho hay.

    Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND xã Phước Thành ông Lê Văn Đồng đã đến hiện trường huy động mọi người tham gia cứu hộ. Theo ông Đồng, suốt 10 năm qua, đây là vụ tai nạn đường sắt thảm khốc đầu tiên xảy ra ở địa phương. Vị chủ tịch xã ngậm ngùi, chứng kiến cảnh tượng thi thể các nạn nhân dập nát sau vụ tai nạn thảm khốc mà quá đau lòng.

    Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, cũng đến hiện trường chỉ đạo các ngành, địa phương gia cứu hộ, cứu nạn. Ông Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời rà soát, kiên quyết xóa bỏ những đường ngang tự phát, không an toàn tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh thăm 2 nạn nhân đang cấp cứu tại đây là Phạm Văn No (34 tuổi) và Nguyễn Ngọc Ân (41 tuổi, đều ngụ Phú Yên). Đến tối cùng ngày, sức khỏe của 2 nạn nhân này tạm thời qua cơn nguy kịch.

    Trước đó, vào khoảng 13h45 ngày 24/4, tàu hỏa TN1 chạy hướng Bắc- Nam, khi đến đoạn giao nhau với đường dân sinh tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã tông vào ô tô Toyota Innova 7 chỗ, chở 6 người.

    Cú tông khiến xe ô tô bị hất văng ra khỏi đường ray, biến dạng. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 4 nạn nhân bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng 2 người đã tử vong.

    Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trung tá Ngô Đức Hoài- Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết, điểm xảy ra vụ tai nạn không có gác chắn, chỉ có tín hiệu báo tự động.

    Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là: Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi), Trần Ngọc Hữu (23 tuổi), Nguyễn Văn Hiên (49 tuổi) và Lâm Tử Tâm (33 tuổi).

    2 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm: Nguyễn Ngọc Ân (41 tuổi) và Phạm Văn No (37 tuổi). Các nạn nhân đều trú ở tỉnh Phú Yên.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-ke-nhan-chung-vu-tau-hoa-dam-xe-innova-4-nguoi-chet-a188225.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan