Kẻ cầm cây xăm gạo đâm 3 người thương vong khai gì với công an?


Thứ 5, 14/10/2021 | 07:15


Cùng sự kiện

Hung thủ cầm cây xăm gạo đâm 3 người hàn xóm thương vong ở An Giang mới đây đã có lời khai ban đầu với cơ quan công an.

Báo Tiền Phong cho biết tối 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan công an bước đầu Cường khai nhận vào khoảng 9h ngày 10/10, Cường uống khoảng 1 xị rượu rồi đi ngủ. Đến lúc tỉnh lại thì thấy mình ở công an xã.

Pháp luật - Kẻ cầm cây xăm gạo đâm 3 người thương vong khai gì với công an?
Đối tượng Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo VTC, khoảng 9h30 phút ngày 10/10, Cường đã sử dụng cây xăm gạo đâm liên tiếp vào người bà Ca Thị Sang (47 tuổi, ở cách nhà Cường 50m) trong lúc bà đang giặt quần áo trước nhà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Cường bỏ đi. Trên đường đi, đối tượng thấy anh Nguyễn Văn Hận (36 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang ngồi câu cá bên bờ sông, gã lập tức xông đến đâm anh Hận trọng thương và phải xuống sông để thoát thân. 

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Cường lại quay lại hiện trường nơi bà Sang tử vong và tiếp tục có hành vi tấn công ông Ca Văn Thời (69 tuổi, cha bà Sang). Cụ thể, khi trông thấy ông Thời, đối tượng đã rượt đuổi và đâm nhiều nhát dao vào người ông. 

Sau đó, Cường bỏ chạy về nhà và đã bị mọi người khống chế, bắt giữ. Người dân đã đưa ông Thời và anh Hận tới bệnh viện cấp cứu ngay sau vụ việc. Tuy nhiên, tới khoảng 3h ngày 13/10, ông Thời đã không qua khỏi, còn anh Hận hiện vẫn đang được điều trị. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang hoàn thành thủ tục trưng cầu giám định Pháp y tâm thần đối với Cường để có cơ sở xử lý theo quy định.

Minh Hạnh (T/h)

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-cua-ke-cam-cay-xam-gao-dam-3-nguoi-thuong-vong-a516167.html