Lời khai của trùm lâm tặc Hà “đen”


Thứ 7, 20/08/2016 | 03:00


(ĐSPL) - Suốt 40 bỏ trốn, Hà “đen” rời Lâm Đồng về thăm vợ con ở Q.Gò Vấp, TP.HCM sau đó vội vàng trốn ở tỉnh Đồng Nai, qua Bình Phước, rồi xin làm thuê cho một đùng tôm

(ĐSPL) - Suốt 40 bỏ trốn, Hà “đen” rời Lâm Đồng về thăm vợ con ở Q.Gò Vấp, TP.HCM sau đó vội vàng trốn ở tỉnh Đồng Nai, qua Bình Phước, rồi xin làm thuê cho một đùng tôm.

Theo tờ Công an nhân dân đăng tải, chiều ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lấy lời khai đối với nghi can Lê Hồng Hà (48 tuổi), tức Hà “đen”, quê huyện Diễn Châu (Nghệ An), tạm trú tại xã Đạm Bri, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). 

Hà “đen” là nghi can được xác định cầm đầu đường dây khai thác gỗ với quy mô lớn xảy ra tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Điều tra viên đang lấy lời khai Hà "đen" (Ảnh:Thanh Niên)

Ban đầu đối tượng này tỏ ra rất lì lợm, khai báo quanh co hòng chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Hà “đen” chỉ khai nhận, mới khai thác gỗ trai phép tại rừng phòng hộ gần thủy điện Đồng Nai 5, huyện Bảo Lâm được khoảng 10 ngày thì bị cơ quan chức năng phát hiện, phải bỏ trốn. Số gỗ đối tượng này khai thác chưa nhiều.

Tuy nhiên, các điều tra viên đã đưa ra những chứng cứ có liên quan đến vụ án khiến cho nghi can này không thể chối cãi. Hà “đen” dè dặt khai báo, thừa nhận mình chính là người cầm đầu đường dây triệt hạ gỗ rừng tại các tiểu khu 390A, 396, 397, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. 

Bước đầu đối tượng này cho biết, y đã thuê người khai thác gỗ tại đây từ tháng 12/2015 cho đến khi bị phát hiện vào ngày 8/7. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn giải thích quanh co, chưa khai ra đường dây, cũng như những nhân vật tiếp tay giúp Hà “đen” đưa trót lọt số lượng gỗ lớn ra khỏi rừng mà không gặp trở ngại nào.

Khi đường dây khai thác gỗ rừng trái pháp luật bị lộ, Hà “đen” lập tức bỏ trốn xuống TP. HCM thăm vợ con ở tại quận Gò Vấp. Ngay sau đó, để tránh khỏi sự truy bắt của lực lượng công an, đối tượng này liên tục di chuyển qua nhiều địa điểm khách nhau tại Đồng Nai, Bình Phước. 

Từ nguồn tin của trinh sát, khoảng 15h30’ ngày 18/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa, bắt được Lê Hồng Hà khi y đang cải trang làm công nhân nuôi tôm tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành.

Thượng tá Phạm Xuân Thủy, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước đó, khi hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh tra nã Lê Hồng Hà, vợ của đối tượng này đã từ TP. HCM lên Lâm Đồng xin cho chồng ra đầu thú nhưng Hà “đen” vẫn tiếp tục lẩn trốn. 

Trước khi bị bắt, Lê Hồng Hà từng có có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích (9 tháng tù) và cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng (8 năm tù).

Theo báo Thanh Niên, trước đó, rạng sáng 8/7, Bộ Công an đã điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ từ TP.HCM lên khu vực thủy điện Đồng Nai 5 vây ráp để phá án và bắt quả tang 19 người đang khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Sau đó cơ quan chức năng khởi tố 3 bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng” gồm: Hà ‘đen”, Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, quê Hà Nội, chủ ô tô tải chuyên vận chuyển gỗ trái phép cho Hà “đen”) và Nguyễn Văn Thành (49 tuổi, ngụ Đắk Nông, lái xe tải chở gỗ). Tuy nhiên Hà “đen” bỏ trốn và bị truy nã từ đó đến nay.

Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng cho biết thêm, liên quan đến vụ án này Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 11 nghi can khác. Những người bị bắt đều khai nhận Hà “đen” là người cầm đầu vụ phá rừng tại thủy điện Đồng Nai 5.

Hà “đen” bị khởi tố và bị bắt tạm giam trong thời gian 8 tháng để điều tra mở rộng vụ án.

NINH LAN (Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-cua-trum-lam-tac-ha-den-a144461.html