+Aa-
    Zalo

    Lời nói sau cùng của gã đàn ông 61 tuổi sát hại vợ bằng 20 nhát dao ở Hà Nội

    • DSPL
    ĐS&PL Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo sát hại vợ "xin lỗi linh hồn vợ, xin lỗi các cháu, các con" và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

    Sáng 18/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tròn (61 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.

    Nạn nhân trong vụ án được xác định là bà V.T.H. (61 tuổi, trú huyện Mê Linh, Hà Nội).

    loi noi sau cung cua ga dan ong 61 tuoi sat hai vo bang 20 nhat dao o ha noi
    Bị cáo tại tòa - Ảnh: VNN

    Tại tòa, bị cáo Tròn thừa nhận hành vi phạm tội "do bộc phát". Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Tròn "xin lỗi linh hồn vợ, xin lỗi các cháu, các con" và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

    Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2016, ông Tròn ly hôn vợ đầu, sau đó kết hôn với bà H. Tuy nhiên, do ông Tròn không có việc làm ổn định, đời sống kinh tế khó khăn, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

    Tối 26/11/2020, vợ chồng ông Tròn lại cãi chửi nhau. Trong lúc tức giận, bà H. chửi chồng: “Đồ ăn bám” và đuổi bị cáo đi. Bị vợ đuổi, ông Tròn sang phòng đối diện phòng bà H. ở tầng 2 nằm ngủ.

    Đến rạng sáng ngày 27/11/2020, khi ngủ dậy, thấy vợ, ông Tròn hỏi: “Xe máy đâu?” Bà H. đáp: “Loại mày làm gì có xe nữa”.

    Bực tức, ông Tròn vào phòng lấy 1 dao nhọn sang phòng bà H. đâm 1 nhát vào mạn sườn khiến nạn nhân nằm gục xuống nền nhà rồi tiếp tục đâm, chém khoảng 20 nhát vào vùng cổ, ngực, đùi khiến bà H. tử vong tại chỗ.

    Sau khi gây án, ông Tròn uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

    Ông Tròn sau đó bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-noi-sau-cung-cua-ga-dan-ong-61-tuoi-sat-hai-vo-bang-20-nhat-dao-o-ha-noi-a504319.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan