+Aa-
    Zalo

    Long An: Cháy lớn, khói đen bốc lên ngùn ngụt tại công ty sản xuất vỏ cơm hộp, thiệt hại gần 30 tỉ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại một công ty chuyên sản xuất vỏ cơm hộp trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại gần 30 tỉ đồng.

    Tại một công ty chuyên sản xuất vỏ cơm hộp trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại gần 30 tỉ đồng.

    Cháy dữ dội tại công ty sản xuất vỏ cơm hộp tại Long An, thiệt hại gần 30 tỉ đồng. Ảnh: Người Lao Động. 

    Theo báo Người Lao Động, tối 23/6, ông Hồ Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại Công ty TNHH Thái Hoa gây thiệt hại lớn về tài sản.

    Công an huyện, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ tỉnh đã khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân. 

    Cụ thể, vào khoảng 5h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại Công ty TNHH Thái Hoa chuyên sản xuất vỏ đựng cơm hộp tọa lạc ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, sau đó lan nhanh ra xưởng sản xuất xung quanh, cuộn khói đen bốc lên rất cao.

    Phát hiện đám cháy, người dân địa phương cùng chính quyền xã có mặt tìm cách di chuyển một số tài sản ra bên ngoài nhưng do sức nóng của lửa nên họ không dám đến gần.

    Gần 20 phút sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy khu vực huyện Đức Hòa cùng sự hỗ trợ của xe chữa cháy từ một số công ty gần đó có mặt để dập lửa.

    Tuy nhiên, do doanh nghiệp này sản xuất vật liệu dễ cháy và gió mạnh nên đám cháy bùng phát ra toàn khu nhà xưởng cùng văn phòng.

    Đến 8h cùng ngày, cảnh sát chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa. Đàm cháy gây thiệt hại 1.000 m2 nhà xưởng sản xuất cùng tài sản ước tính gần 30 tỉ đồng.

    Đàm cháy gây thiệt hại 1.000 m2 nhà xưởng sản xuất cùng tài sản ước tính gần 30 tỉ đồng. Ảnh: Người Lao Động. 


    Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy tại Nghệ An. Ảnh: Kinh Tế và Đô Thị. 

    Liên quan đến tình hình hỏa hoạn, trước đó, TTXVN đưa tin, vào khoảng 17h ngày 22/6, tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thanh, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy rừng nghiêm trọng.

    Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng và người dân cùng có mặt tại hiện trường chữa cháy. Nhưng việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều tuần nay. Nguồn nước ở xa; giao thông đi vào vùng rừng khó khăn… 

    Do thời tiết nắng nóng nhiều tuần qua cộng với địa hình nên lửa càng lúc càng bùng phát, nguy cơ cao lan đến nhiều diện tích rừng khác. Lực lượng quân đội đã được huy động tham gia chữa cháy.

    Riêng Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã cử 200 cán bộ, chiến sỹ  trực tiếp tham gia chữa cháy rừng. Đến sáng 23/6 lửa đã cơ bản được khống chế, dập tắt.

    Nguyên nhân cháy rừng đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.   

    THỦY TIÊN(T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/long-an-chay-lon-khoi-den-boc-len-ngun-ngut-tai-cong-ty-san-xuat-vo-com-hop-thiet-hai-gan-30-ti-dong-a280901.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan