+Aa-
    Zalo

    Long An: Làm mất tiền, người phụ nữ bịa chuyện bị cướp

    • DSPL
    ĐS&PL Làm mất tiền, sợ gia đình la mắng, chị N. đã đăng thông tin lên mạng xã hội việc bị cướp khi đang chở con trên đường vào ban đêm.

    Thông tin trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Long An, Công an huyện Cần Đước đã làm rõ thông tin sai sự thật về một vụ cướp xảy ra trên địa bàn.

    long an lam mat tien nguoi phu nu bia chuyen bi cuop dspl
    Sợ bị mắng, người phụ nữ lên mạng xã hội bịa chuyện bị cướp. Ảnh minh họa

    Trước đó, khoảng giữa tháng 3/2022, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc người đi đường vào ban đêm bị chặn lại cướp tài sản ở khu vực cầu Kinh nước mặn (thuộc xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) gây tâm lý hoang mang cho người dân.

    Cụ thể, tài khoản Facebook có tên “Bé Như” do Nguyễn Hồng N. (22 tuổi, trú tại ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) đăng tải thông tin về một vụ cướp với nội dung: "Ngay lúc này, khoảng 8h mấy, em chở con em về thì ngay dốc cầu Kinh có 4 người chạy xe ngang em. Ba người chặn đường, lấy tiền của em trong khi em có chở con. Em bị lấy hết sạch tiền, hên là xe em hết xăng, nếu còn xăng chắc cũng lấy".

    Ngay sau đó, bài đăng đã thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận gây tâm lý lo sợ, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

    Nắm bắt được thông tin, Công an huyện Cần Đước tiến hành xác minh. Qua làm việc, người phụ nữ trình bày không xảy ra sự việc bị chặn đường cướp tài sản ở khu vực cầu Kinh nước mặn như đã đăng tải trên Facebook. 

    Theo lời người phụ nữ này, do làm mất tiền, sợ gia đình la mắng nên chị N. đã đăng thông tin bị cướp.

    Hiện, Công an huyện Cần Đước đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/long-an-lam-mat-tien-nguoi-phu-nu-bia-chuyen-bi-cuop-a532410.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan