+Aa-
    Zalo

    Lừa bán đất nhà nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đối tượng Chung đã móc nối lừa bán nhiều lô đất nhà nước chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

    (ĐSPL) - Đối tượng Chung đã móc nối lừa bán nhiều lô đất nhà nước chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

    Theo tin tức báo Thanh Niên, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Chung (45 tuổi, ngụ tổ 26, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Đối tượng đã lừa bán đất nhà nước để chiếm đoạt tiền tỷ (Ảnh minh họa)

    Theo thông tin ban đầu, Chung không có lô đất nào nhưng từ tháng 8/2012 đã móc nối bán 2 lô đất 86 và 88 khu dân cư 02 Nguyễn Tri Phương (đường Lê Thanh Nghị, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) cho anh Trần Văn Hùng (ngụ tổ 36A, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) giá 4,3 tỉ đồng.

    Đến tháng 10/2012, Chung tiếp tục lừa bán lô đất B99 KDC 01 Nguyễn Tri Phương (đường 10,5 m) giá 2,6 tỉ đồng và lô đất 28 khu dân cư Phan Thành Tài, Q.Hải Châu (đường 5,5 m) giá 1,8 tỉ đồng cho anh Hùng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng tiền đặt cọc.

    Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử vụ án lừa bán đất trái phép chiếm 11 tỉ đồng

    Theo báo Người lao động, liên quan đến vụ phân lô bán nền trái phép, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tại Đồng Nai từng khiến dư luận quan tâm, 9/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa các bị cáo Hồ Phi Hùng (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An; tạm trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại Hùng Mỹ), Trần Văn Ngọc (nguyên Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Hóa An, TP Biên Hòa) và Văn Đình Núi (nguyên tổ viên Tổ trật tự đô thị xã Hóa An) ra xét xử.

    Trong đó, Hồ Phi Hùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Văn Ngọc bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Văn Đình Núi hầu tòa với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

    Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, từ tháng 12/2012 đến 7/2013, Hùng mua lại hơn 12.000 m2 đất nông nghiệp của người dân tại ấp Bình Hóa, xã Hóa An. Đây là đất thuộc diện quy hoạch công viên cây xanh, không được phép chuyển quyền sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

    Tuy nhiên, Hùng đã câu kết với 2 vị cán bộ xã kể trên lập quy hoạch, xây dựng hạ tầng đường sá, phân lô rồi quảng cáo rao bán như một “khu dân cư thành phố mới” khiến người dân nhầm tưởng là dự án đất nền được rao bán hợp pháp. Từ đó, hàng trăm người dân đã mua đất và xây nhà kiên cố để ở. Hùng đã chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỉ đồng.

    Theo kết luận của cơ quan điều tra, quá trình xảy ra vụ việc, hai vị cán bộ xã đã có nhiều vi phạm liên quan, gây hậu quả nghiêm trọng.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    [mecloud]WNVIz0z3Rw[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lua-ban-dat-nha-nuoc-chiem-doat-hang-ty-dong-a119672.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.