+Aa-
    Zalo

    Lượng khách quốc tế qua đường hàng không tăng gần 500% trong 6 tháng đầu năm 2023

    (ĐS&PL) - Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng khách quốc tế đạt 14,4 triệu, tăng 493,5% so với cùng kỳ năm 2022.

    Theo tờ Tri Thức Trực Tuyến, trong báo cáo tình hình khai thác 6 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, sản lượng vận chuyển/khai thác về chuyến bay và hành khách tại các cảng hàng không tiếp tục hồi phục tốt, đặc biệt với thị trường quốc tế.

    Cụ thể, sản lượng hạ và cất cánh đạt hơn 360.000 lượt/chuyến (chiếm 47% kế hoạch năm 2023), tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, lượt hạ và cất cánh quốc tế đạt hơn 99.000 lượt, tăng 151,6% so với cùng kỳ năm 2022.

    Sản lượng hành khách đạt 56,8 triệu, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng khách quốc tế đạt 14,4 triệu (chiếm 45,3% kế hoạch năm), tăng 493,5% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng khách trong nước đạt 42,3 triệu (chiếm 49,3% kế hoạch năm), tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022.

    Trong khi đó, sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt 576.467 tấn, chiếm 42,6% kế hoạch năm, giảm 20,8% so với cùng kỳ 2022.

    luong khach quoc te qua duong hang khong tang gan 500 trong 6 thang dau nam 2023
    Sản lượng vận chuyển/khai thác về chuyến bay và hành khách tại các cảng hàng không tiếp tục hồi phục tốt trong 6 tháng đầu năm 2023, đặc biệt với thị trường quốc tế. Ảnh minh họa: Dân Việt

    Báo Dân Việt thông tin, Tổng giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2023, thị trường hàng không đã có sự phục hồi tốt, nhất là đối với sản lượng hành khách quốc tế. Sự hồi phục này đến từ chính sách mở cửa của các quốc gia, trong đó có sự hồi phục của thị trường Đông Bắc Á.

    Ngoài ra, chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không cũng được nâng cao rõ rệt trong 6 tháng đầu năm. Ở các cảng hàng không, đặc biệt là cảng lớn như Tân Sơn Nhất, tình trạng ùn tắc cải thiện rõ rệt trong các đợt cao điểm nhờ chủ động  phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc điều phối hoạt động khai thác.

    Trong thời gian tới, lãnh đạo ACV yêu cầu các cảng hàng không, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác khai thác đợt cao điểm hè 2023. Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ; bố trí, sắp xếp nhân lực và động viên người lao động hoàn thành tốt công tác đảm bảo khai thác.

    Các dự án trọng điểm như dự án thành phần 3 - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1; dự án nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất... tiếp tục được tổng công ty chỉ đạo làm theo tiến độ đề ra, tuân thủ quy định pháp luật, theo thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến.

    Đối với công tác chuyển đổi số, đơn vị đã hoàn tất triển khai thí điểm xác thực CCCD gắn chip và ứng dụng công nghệ sinh trắc học vào làm thủ tục cho hành khách. ACV cũng đang phối hợp để lên phương án chi tiết việc thu phí ETC cho các Cảng HKQT như Đà Nẵng, Phú Bài và Cát Bi.

    Với công tác xây dựng cơ bản, lãnh đạo ACV yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án và công trình để đảm an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

    Bên cạnh đó, ông Vũ Thế Phiệt cũng yêu cầu ưu tiên bảo đảm tiến độ dự án Cảng HKQT Long Thành, sớm chọn được nhà thầu và khởi công dự án nhà ga hành khách; khởi công dự án nhà ga T2 Cảng HKQT Cát Bi trong quý IV/2023.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/luong-khach-quoc-te-qua-duong-hang-khong-tang-gan-500-trong-6-thang-dau-nam-2023-a580511.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan