+Aa-
    Zalo

    Lưu hành tiền giả, bị bắt sau 8 năm trốn truy nã

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Phát hiện đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hòa đang ở nhà cậu ruột, lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

    (ĐSPL) - Phát hiện đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hòa đang ở nhà cậu ruột, lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

    Ngày 9/5, Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh (CAT) Vĩnh Phúc cho biết hiện đơn vị đang tạm giam Nguyễn Văn Hòa (33 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc về tội lưu hành tiền giả - tin tức đăng tải trên báo An ninh thủ đô.

    Theo báo Công an nhân dân, cuối tháng 4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được thông báo của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông về việc phối hợp truy bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hòa về tội lưu hành tiền giả.

    Công an thu giữ tiền giả - Ảnh: báo CAND

    Căn cứ vào những thông tin về đối tượng do Công an tỉnh Đắk Nông cung cấp, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tổ chức rà soát, xác định Hòa đang có mặt tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

    Thượng úy Nguyễn Văn Sáu, Đội trưởng Đội truy bắt Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cùng tổ công tác  đến địa điểm trên. Qúa trình xác minh nhanh,  tổ công tác phối hợp với Công an huyện Phù Cừ phát hiện Hòa hiện có nhiều mối quan hệ khá phức tạp với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự trên địa bàn huyện Phù Cừ. Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng truy nã nguy hiểm này, tổ công tác đã kiên trì, bền bỉ bám địa bàn không kể ngày đêm.

    Đêm 28, rạng sáng 29/4, tổ công tác nhận được một nguồn tin, Hòa xuất hiện tại nhà cậu ruột ở xã Nguyên Hòa. 8h sáng ngày 29/4, các trinh sát phát hiện bóng dáng Hòa đem theo túi xách đi bộ từ phía sau nhà cậu ruột ra ngõ. Lúc này, tổ công tác bí mật quan sát, đối chiếu hình dáng của đối tượng trong ảnh, khi đã xác định chính xác đó là Nguyễn Văn Hòa liền khống chế, bắt giữ.

    Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hòa khai nhận, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, trong 8 năm lẩn trốn, Hòa không trú ngụ ở nơi nào trong thời gian dài mà liên tục di chuyển và thay đổi chỗ ở, lúc vào Nam, khi ra Bắc. Thời điểm đến nhà cậu ruột, Hòa linh cảm đang bị Công an theo dõi nên vội vàng xách ba lô để bỏ trốn nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì bị bắt giữ.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Nguồn: nguoiduatin

    Mời bạn đón đọc tiếp các bài viết liên quan tại chuyên mục : An NinhTin pháp luật
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/luu-hanh-tien-gia-bi-bat-sau-8-nam-tron-truy-na-a144770.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan