+Aa-
    Zalo

    Lý do xót xa khiến thiếu nữ phải uống thuốc cường dương như cơm bữa suốt 10 năm ròng

    • DSPL
    ĐS&PL Mới 24 tuổi nhưng cô Diệm đã mắc căn bệnh tăng áp động mạch phổi. Căn bệnh nan y khiến thiếu nữ phải uống thuốc cường dương của nam giới hơn 10 năm để duy trì sự sống.

    Mới 24 tuổi nhưng cô Diệm đã mắc căn bệnh tăng áp động mạch phổi. Căn bệnh nan y khiến thiếu nữ phải uống thuốc cường dương của nam giới hơn 10 năm để duy trì sự sống.

    Ngày 5/5 là ngày tăng áp động mạch Phổi thế giới, trong ngày này có một video được đăng tải trên trang "The Wind", về bệnh nhân Lưu Hồng Diệm 24 tuổi, đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), phải uống thuốc tăng cường sinh lý nam để duy trì mạng sống.

    Căn bệnh của Lưu Hồng Diệm là do bệnh tim dẫn đến, khi cô 10 tuổi bị chẩn đoán bệnh tăng áp động mạch phổi, khi đó bác sĩ nói cô khó có thể sống đến 18 tuổi, ngay cả một trận cảm mạo nhỏ cũng đều nguy hiểm đến sinh mạng.

    Cô gái dùng viagra trong hơn 10 năm để chữa bệnh - Ảnh: China Press.

    Lưu Hồng Diệm nói: "Tôi đã dùng Viagra khi tôi còn là một thiếu niên. Tôi không hiểu thuốc này để làm gì, khi bản thân tôi đi mua thuốc, mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, bởi một cô gái đi mua loại thuốc này. Thực tế mọi người không biết, thuốc này được sử dụng để duy trì mạng sống của tôi.

    Bệnh nhân Lưu Hồng Diệm 24 tuổi, đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), phải uống thuốc tăng cường sinh lý nam để duy trì mạng sống.

    "Bác sĩ nói rằng viagra có tác dụng làm giãn mạch máu, có thể làm giảm cơn đau tăng áp động mạch phổi. Mỗi tháng, tôi phải mua vài chục hộp, ngày uống 3 lần giống như ăn 3 bữa cơm mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc trạng thái của tôi giống như người bình thường, mọi người đều không biết tôi bị bệnh. Mùa đông đến thời tiết lạnh, thiếu oxy, môi tôi chuyển sang màu xanh tím, vì vậy mỗi khi ra ngoài tôi đều phải tô son, như vậy người khác không thể nhận ra điểm bất thường nào ở tôi".

    Khi rảnh rỗi, Lưu Hồng Diệm đi gặp những bệnh nhân cùng mắc bệnh giống cô. Cô phát hiện, những người trẻ tuổi mắc bệnh này tương đối nhiều, cũng có cả nam giới và nhiều trẻ nhỏ.

    Trong đó có cô bé Tiểu Nha mới 9 tuổi, mẹ Tiểu Nha nói: "Thuốc mà con bé uống là điều trị rối loạn cương dương ở nam giới, nó cũng sẽ có tác dụng phụ, nhưng điều quan trọng là nó có thể giữ lại mạng sống của Tiểu Nha".

    Giáo sư Hứa Thụ Xương, giảng viên Khoa hệ thống Hô hấp của Viện y khoa thuộc Đại học Trung Văn Hồng Kông cho biết, tăng áp động mạch phổi là bệnh hiếm gặp, trừ khi bệnh nhân được ghép phổi, bằng không người bệnh phải dùng thuốc suốt cuộc đời để giảm tình trạng khó thở.

    Tại Việt Nam, bệnh tăng áp động mạch phổi (TAĐMP) cũng có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào từ tuổi sơ sinh tới người cao tuổi tuỳ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. PGS.TS Trương Thanh Hương, Trưởng đơn vị Tim mạch trẻ em, Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh tăng áp động mạch phổi nếu không được điều trị hoặc loại bỏ nguyên nhân gây bệnh thì cớ thể gây tử vong rất nhanh cho bệnh nhân.

    Trước năm 1980, khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thì thời gian sống trung bình từ khi phát hiện bệnh cho đến khi tử vong là 2,8 năm. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nếu tìm được nguyên nhân gây tăng áp động mạch phổi thì bệnh nhân sẽ được điều trị theo nguyên nhân. 

    Trong trường hợp, tăng áp động mạch phổi vô căn (không rõ nguyên nhân) hoặc nguyên nhân không loại bỏ được, bệnh nhân sẽ được điều trị bằng các thuốc giãn động mạch phổi và các biện pháp điều trị hỗ trợ tùy thuộc vào nhóm bệnh và mức độ nặng của bệnh. Người bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định những loại thuốc đặc hiệu chứ không phải Viagra như trường hợp trên.

    Có thể lý giải rằng sở dĩ cô Diệm cùng nhiều bệnh nhân giống cô đã dùng Viagra vì để giảm chi phí. Bởi so với những thuốc đặc hiệu để chữa bệnh này thì Viagra có giá thành rẻ hơn dù có tác dụng tương tự.

    Đây chưa phải là tác dụng duy nhất của loại thuốc cường dương dành cho đàn ông nổi tiếng này. Mới đây, các nhà nghiên cứu khoa học còn phát hiện thấy trong các loại thuốc thường biết đến với các tên thương hiệu - Viagra, Cialis, Levitra... có chất ức chế PDE5, có thể ngăn chặn ung thư di căn khi kết hợp với vắc xin cúm. Các nhà khoa học Canada tuyên bố liệu pháp "kỳ quái" này giúp hệ miễn dịch tiêu diệt các tế bào ung thư còn lại sau phẫu thuật và hiện đang cho thử nghiệm phương pháp này trên những bệnh nhân bị ung thư vòm bụng.

    Minh Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ly-do-xot-xa-khien-thieu-nu-phai-uong-thuoc-cuong-duong-nhu-com-bua-suot-10-nam-rong-a275158.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Viagra có khả năng điều trị ung thư?

    Viagra có khả năng điều trị ung thư?

    Nghiên cứu lâm sàng cho thấy Viagra, loại thuốc hiện đang được dùng để điều trị rối loạn chức năng cương dương có thể được đưa vào thử nghiệm để nghiên cứu thuốc chống un