+Aa-
    Zalo

    Mắc bệnh hiểm nghèo, người đàn ông 55 tuổi tẩm xăng tự thiêu

    • DSPL
    ĐS&PL Biết mắc bệnh hiểm nghèo, ông Đ. đạp xe lên đồi vắng rồi tẩm xăng lên người tự thiêu.

    Biết mắc bệnh hiểm nghèo, ông Đ. đạp xe lên đồi vắng rồi tẩm xăng lên người tự thiêu.

    Sáng 9/6, trao đổi với PV báo Thanh niên, ông Lê Văn Bình, Phó chủ tịch UBND xã Tam Đàn ( huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông dùng xăng tự thiêu.

    Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đ. (55 tuổi, ở thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn). 

    Gia đình lo hậu sự cho ông Điệp trong sáng 9/6. Ảnh: báo Thanh niên.

    Theo báo Tiền Phong, vào khoảng 19h30 ngày 8/6, ông Nguyễn Văn Đ. đạp xe lên khu vực đồi Gò Mã (thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn), rồi tẩm xăng lên người tự thiêu.

    Một số người dân đi đường phát hiện chạy đến dập lửa thì ông Đ. đã bỏng nặng. Mặc dù người dân đã nhanh chóng đưa ông Đ. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào khoảng 5h ngày 9/6.

    Hàng xóm cho hay ông Đ. mắc bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm, sợ phiền vợ con nên ông này đã tự tử, báo Tri thức trực tuyến cho biết thêm.

    (Tổng hợp) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mac-benh-hiem-ngheo-nguoi-dan-ong-55-tuoi-tam-xang-tu-thieu-a192817.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan