Mang xăng đến đốt tiệm vàng của anh trai, người đàn ông nhận kết đắng


Thứ 3, 02/06/2020 | 02:37


Cùng sự kiện

Mang xăng đến đốt tiệm vàng của anh trai, tuy nhiên khi bỏ chạy ra ngoài người đàn ông bất ngờ bị trượt chân ngã, ngọn lửa cháy lan sang người khiến nạn nhân bị bỏng nặng

Mang xăng đến đốt tiệm vàng của anh trai, tuy nhiên khi bỏ chạy ra ngoài người đàn ông bất ngờ bị trượt chân ngã, ngọn lửa cháy lan sang người khiến nạn nhân bị bỏng nặng, phải đến bệnh viện cấp cứu.

An ninh - Hình sự - Mang xăng đến đốt tiệm vàng của anh trai, người đàn ông nhận kết đắng

Công an có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng 

Chiều tối 1/6, Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một vụ đốt tiệm vàng đã xảy ra tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày tại tiệm vàng Hường do ông Đoàn Xuân Đ. (SN 1968) làm chủ.

Vào thời điểm trên, ông Đoàn Xuân Th. là em ruột của ông Đ. do mâu thuẫn nên đã mang xăng vào tiệm vàng của anh trai để trâm lửa đốt. Sau khi đốt tiệm vàng, ông Th. bỏ chạy ra ngoài nhưng trượt ngã nên bị ngọn lửa cháy lan sang người gây bỏng phải đưa đi bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Vụ cháy cũng gây hư hỏng một số tài sản trong tiệm vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, ngày 28/5, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tiến hành khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Hải Trung (27 tuổi) để điều tra về tội Hủy hoại tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 9h ngày 24/5, tại nhà riêng ở thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải, Trung xin tiền bà Nguyễn Thị Mai Hoa (48 tuổi, mẹ đẻ) mua ma túy sử dụng song không được chấp thuận. Anh ta sau đó to tiếng rồi châm lửa đốt nhà, cầm búa đinh đập phá nhiều tài sản.

Bà Hoa hô hoán hàng xóm tới ứng cứu, sau vài phút ngọn lửa được dập tắt. Nhiều tài sản bên trong như tivi, giường ngủ, quạt điện, tủ nhôm kính... cháy rụi và hư hỏng.

Tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân đã vào cuộc điều tra. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 6 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mang-xang-den-dot-tiem-vang-cua-anh-trai-nguoi-dan-ong-nhan-ket-dang-a325602.html