+Aa-
    Zalo

    Mất điện thoại iPhone khi đưa cho thanh niên "tốt bụng" soi đường

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Thấy du khách người Hà Lan đi du lịch ở Quảng Bình, bị hỏng xe bên đường, Nguyễn Trọng Đức, vờ giúp đỡ rồi cướp luôn chiếc iPhone 5S rồi tẩu thoát.

    (ĐSPL) - Thấy du khách người Hà Lan đi du lịch ở Quảng Bình, bị hỏng xe bên đường, Nguyễn Trọng Đức, vờ giúp đỡ rồi cướp luôn chiếc iPhone 5S rồi tẩu thoát.

    Theo tin từ báo Người lao động, trưa 20/10, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) – cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trọng Đức (24 tuổi, trú xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá) để điều tra về tội “cướp giật tài sản”.

    Nạn nhân trong vụ án là anh Yver Feraaz (25 tuổi), một du khách nước ngoài trú TP Amsterdam (Hà Lan) đang đi du lịch tại Quảng Bình.

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 19/10, anh Yver Feraaz đang chạy xe máy dọc đường mòn Hồ Chí Minh khi qua địa phận xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) thì xe bị hỏng máy nên anh này phải xuống dắt bộ. Cùng lúc, Đức điều khiển xe máy đến thì thấy anh Yver Feraaz gặp chuyện nên dừng xe lại ngỏ ý muốn giúp đỡ.

    Đức bị bắt tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

    Tin người, anh Yver Feraaz đã đưa điện thoại cho Đức để bật đèn pin nhờ soi đường vì trời tối, vừa cầm được máy, Đức đã chạy trốn. Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Bố Trạch đã vào cuộc và bắt giữ Đức ngay trong đêm.

    Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đức thừa nhận đã lấy iPhone 5s của người nước ngoài rồi sau đó đem bán ở 1 cửa hàng điện thoại với giá 800 ngàn đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

    Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xẩy ra tình trạng cướp điện thoại của du khách nước ngoài. Trước đó, báo Tiền phong cũng đưa tin về một vụ việc tương tự.

    Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 18/12, bị cáo Khương điều khiển xe máy đi cướp giật. Khi đến đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì thấy anh Lee (quốc tịch Singapore) đi bộ trên vỉa hè tay cầm điện thoại di động Iphone 6. Khương điều khiển xe ép sát, dùng tay trái giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

    Nghe tiếng anh Lee tri hô, trinh sát công an quận 1 đang tuần tra gần đó liền truy đuổi theo tên cướp, khi đến ngã ba Nguyễn Thái Học – Nguyễn Công Trứ (quận 1), trinh sát khống chế, bắt gọn tên cướp.

    Tại toà, bị cáo Lê Minh Khương khai nhận hành vi cướp giật của mình.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    [mecloud]NDbKjZg1LL[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mat-dien-thoai-iphone-khi-dua-cho-thanh-nien-tot-bung-soi-duong-a115753.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.