Mẫu môtô bay đầu tiên trên thế giới chuẩn bị được mở bán


Thứ 3, 07/01/2020 | 13:49


Mẫu xe lai LMV496 của Lazareth là phương tiện trang bị motor điện có thể chạy liên tục trên quãng đường 100 km và 4 động cơ phản lực để bay trên không.

Mẫu xe lai LMV496 của Lazareth là phương tiện trang bị motor điện có thể chạy liên tục trên quãng đường 100 km và 4 động cơ phản lực để bay trên không.

Hãng độ Lazareth của Pháp xhuaarn bị tung ra mẫu môtô sử dụng 4 động cơ phản lực có thể cất cánh trong 10 phút chỉ với một thao tác gạt công tắc.

Mẫu môtô bay đầu tiên trên thế giới sắp bán. Ảnh: Mirror

Mẫu xe lai LMV496 của Lazareth là phương tiện trang bị motor điện có thể chạy liên tục trên quãng đường 100 km và 4 động cơ phản lực để bay trên không. Người lái có thể chuyển sang chế độ bay bằng công tắc trên bảng điều khiển, bánh xe sẽ chuyển sang trạng thái song song với mặt đất.

Bánh xe lúc này có cấu tạo như động cơ phản lực, có công suất 1.300 mã lực và lực đẩy khoảng 300 kg. Môtô bay của Lazareth có thể bay liên tục 10 phút.

Lazareth đang sản xuất 5 mẫu thử nghiệm với giá bán dự kiến khoảng 497.324 USD.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mau-moto-bay-dau-tien-tren-the-gioi-chuan-bi-duoc-mo-ban-a307466.html