Máy bay dừng khẩn cấp, cứu thai phụ ngoại quốc


Thứ 5, 17/05/2018 | 07:30


Máy bay đang lăn bánh ra đường băng chuẩn bị cất cánh thì tiếp viên phát hiện một nữ hành khách nước ngoài mang thai bị băng huyết.

Máy bay đang lăn bánh ra đường băng chuẩn bị cất cánh thì tiếp viên phát hiện một nữ hành khách nước ngoài mang thai bị băng huyết. Ngay lập tức, cơ trưởng đã quay đầu máy bay lại nhà ga, đưa thai phụ đi cấp cứu.

Trao đổi với báo chí sáng 17/5, ông Nguyễn Tiến Sỹ, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific xác nhận chuyến bay BL581 đang chuẩn bị cất cánh phải quay đầu lại.

Máy bay dừng khẩn cấp, cứu thai phụ ngoại quốc. Ảnh minh họa

Cụ thể, sự việc xảy ra vào lúc 7h55 ngày 16/5, chuyển bay BL581 chở gần 150 hành khách từ Đà Nẵng đi TP.HCM. Khi máy bay đang lăn bánh ra đường băng chuẩn bị cất cánh thì một nữ hành khách người nước ngoài đang mang thai, ngồi ghế số 17B, ra dấu hiệu cần hỗ trợ.

Nhận thấy nữ hành khách có dấu hiệu xuất huyết, mặt tím tái, tiếp viên trưởng của chuyến bay đã thiết lập quy trình ứng phó khẩn cấp, thông báo cơ trưởng dừng máy bay và liên lạc với sân bay Đà Nẵng để bố trí xe cứu thương, bác sĩ hỗ trợ cho thai phụ.

Nhận được thông báo, cơ trưởng chuyển bay đã quyết định quay đầu máy bay trở lại sân bay Đà Nẵng. Sau đó, nữ hành khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, nữ hành khách trên có quốc tịch Cộng hòa Czech, mang thai 11 tuần. Sức khỏe của người này hiện đã ổn định, tuy nhiên các bác sĩ phải tiếp tục theo dõi thai nhi.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/may-bay-dung-khan-cap-cuu-thai-phu-ngoai-quoc-a229830.html