+Aa-
    Zalo

    Máy bay rơi ở Pháp: 150 người "ngàn cân treo sợi tóc"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chiếc máy bay rơi ở Pháp được xác định là chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings (Đức) chở 150 người...

    (ĐSPL) - Chiếc máy bay rơi ở Pháp được xác định là chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings (Đức) chở 150 người vào ngày 24/3 khi trên đường bay từ Barcelona để đến Duesseldorf.
    Chuyến bay 4U9525 đã phát tín hiện cầu cứu lúc 10 giờ 47 sáng (tức 16 giờ 47 theo giờ Việt Nam) ngày 24/3, AFP dẫn lời các nguồn tin.
    Tờ báo địa phương La Provence dẫn lời các quan chức hàng không cho biết chiếc Airbus A320 chở 142 hành khách, 2 phi công và 4 tiếp viên hàng không, theo Reuters.
    Bộ Nội vụ Pháp cho biết các mảnh vỡ máy bay được phát hiện gần ngôi làng ở miền nam nước Pháp, theo AFP.
    Germanwings là hãng hàng không giá rẻ Đức có trụ sở đặt tại Cologne. Chiếc máy bay Airbus A320 gặp nạn được khai thác 24 năm kể từ năm 1991. Germanwings là hãng con của hãng hàng không Đức Lufthansa, theo Reuters. Hãng Germanwings chưa từng bị bất kỳ vụ tai nạn nào trước đây, theo BBC.
    “Chúng tôi dĩ nhiên là không biết lý do của vụ rơi máy bay. Theo hiện trường vụ rơi, chúng tôi e rằng đã có từ 142 đến 150 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng hôm nay”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Pháp Manuel Valls. Thủ tướng Pháp còn cho biết ông đã triển khai đơn vị xử lý khủng hoảng cấp bộ để giúp giải quyết hậu quả vụ rơi máy bay. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cũng đã đến hiện trường, theo ông Valls.

    Máy bay Airbus A-320 của hãng hàng không Germanwings gặp nạn trong tình huống được cho là vô cùng hiếm gặp 

    Video: Máy bay rơi ở Pháp.

    Trung tâm Điều hành sân bay AENA của Tây Ban Nha, xác nhận rằng máy bay số hiệu 4U9529 cất cánh từ Barcelona vào lúc 8h:55 giờ GMT, chậm hơn so với lịch cất cánh dự kiến là 8:35 giờ GMT. Lý do sự chậm trễ chưa được tiết lộ.
    AENA cũng xác nhận có công dân Tây Ban Nha trên máy bay nhưng chưa công bố số liệu cụ thể. Đơn vị này nói thêm rằng họ đã chuẩn bị một căn phòng đặc biệt cho người nhà hành khách với giới truyền thông tại sân bay El Prat, Barcelona.
    Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết có khả năng không ai sống sót trong vụ rơi máy bay Airbus A320, theo AFP.
    Cơ quan Hàng không Dân dụng Pháp ban đầu xác nhận có 150 người trên máy bay, bao gồm 142 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.
    Tờ Guardian dẫn nguồn tin từ Pháp nói chiếc máy bay gặp nạn khi đang bay với tốc độ chỉ bằng một nửa tốc độ dự kiến.
    Theo đó, máy bay đã gọi ứng cứu khẩn cấp về trạm kiểm soát không lưu khi đang ở độ cao 5.000 feet (khoảng 1.500m), thời điểm cuộc gọi là 10h47 phút, giờ địa phương.
    Vụ tai nạn được cho là đã xảy ra ngay sau khi có cuộc gọi khẩn cấp nói trên.
    Reuters dẫn truyền thông Pháp nói có 142 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn (tức tổng cộng có 148 người trên máy bay). Cả AFP sau đó cũng cập nhật con số là 148 người trên máy bay (142 hành khách, 2 phi công, 4 tiếp viên).

    Hãng hàng không giá rẻ Germanwings đổi màu logo 

    Ông Hollande cho biết có khá đông hành khách người Đức trên máy bay. “Vụ tai nạn xảy ra tại một khu vực khó tiếp cận”, ông Hollande nói. Máy bay Airbus A320 rơi ở gần thị trấn nhỏ Barcelonnette thuộc tỉnh Alpes-de-Haute-Provence, miền nam nước Pháp, cách thành phố Nice 100 km về phía bắc.
    Đài phát thanh Pháp đưa tin chiếc máy bay bị nạn đã biến mất khỏi màn hình radar khoảng 32 phút sau khi có cuộc gọi cấp cứu đầu tiên. Máy bay Airbus A320, chuyến bay 4U9525, đã phát tín hiện cầu cứu lúc 10 giờ 47 sáng (tức 16 giờ 47 theo giờ Việt Nam) ngày 24.3, AFP dẫn lời các nguồn tin.
    Phó thủ tướng Anh Nick Clegg cho biết: “Tôi xin chia buồn với gia đình và bạn bè những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay thảm khốc ở dãy Alps”.
    Đài truyền hình France Télévisions dẫn lời một người dân sống gần hiện trường vụ rơi máy bay miêu tả: “Đó là một khu vực rất khó tiếp cận. Chỉ có trực thăng mới bay vào được, còn không thì phải mất vài giờ đồng hồ cuốc bộ, ít nhất là 3 tiếng đồng hồ”.
    Kênh truyền hình ITV (Anh) cho biết căn cứ theo dữ liệu chuyến bay, chiếc A320 Airbus “đã mất tín hiệu ở độ cao 2.072 m”. Điều kiện thời tiết tại thời điểm máy bay rơi rất tốt, theo cơ quan dự báo thời tiết Pháp.
    Tổng giám đốc hãng hàng không Lufthansa Carsten Spohr cho biết “chúng tôi hiện chưa biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay rơi của Germanwings”, theo AFP.
    Pierre Polizzi, chủ khu cắm trại Camping Rioclar ở vùng núi Alps, nói ông nghe thấy tiếng máy bay lao xuống. "Có một tiếng ồn lớn xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Ban đầu tôi nghĩ nó xuất phát từ các chiến đấu cơ thường tập trận ở khu vực này", Al Jazeera dẫn lời ông Polizzi nói. "Phi cơ rơi xuống trên một ngọn núi chỉ cách nơi này 2 km".
    Theo BBC, thi thể của các nạn nhân đang được đưa đến nhà xác tạm thời được thiết lập trong một nhà thi đấu thể thao ở làng Seyne-Les-Alpes.
    Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết có khả năng 45 hành khách trên chuyến bay 4U9525 là người Tây Ban Nha.
    Thủ tướng Pháp Manuel Valls vụ rơi máy bay Germanwings đã “nhận chìm nước Pháp vào nỗ buồn sâu sắc”, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
    Đây là vụ rơi máy bay đầu tiên trên nước Pháp kể từ vụ thảm họa rơi máy bay Concorde ở thủ đô Paris hồi tháng 7.2000. Vào tháng 7.2000, một chiếc Concorde của hãng Air France (Pháp) rơi ngay sau khi cất từ sân bay Charles de Gaulle, thủ đô Paris để đến thành phố New York (Mỹ), khiến 113 người chết, dẫn đến việc chấm dứt sử dụng dòng máy bay này.
    Vào hồi 19h18 phút, theo AFP, chính quyền Pháp cho biết không thể tiếp cận hiện trường vụ tai nạn bằng đường bộ.
    Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố bà vô cùng sốc trước thông tin vụ tai nạn và đã hủy các kế hoạch khác để xử lý vụ việc. Đức đã cử các chuyên gia an toàn hàng không đến và Bộ trưởng Giao thông nước này đến Pháp để hỗ trợ.
    Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cũng lấy làm sốc khi nghe tin. "Đây là một thảm kịch. Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền Pháp và Đức trong điều vụ việc" - ông Rajoy viết trên Twitter.
    Germanwings ra thông cáo cho biết có 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay 4U9525.
    “Hiện tại, chúng tôi không thể xác nhận liệu rằng có người sống sót hay không và có bao nhiêu người sống sót”, Tổng giám đốc Germanwings Oliver Wagner cho biết, theo AFP.
    Ngọc Anh(Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/may-bay-roi-o-phap-150-nguoi-ngan-can-treo-soi-toc-a88479.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan