+Aa-
    Zalo

    MC Kim Joo Young qua đời: Tử vong tại bàn làm việc, người thân tưởng đang ngủ

    • DSPL
    ĐS&PL "Kim Joo Young đã rời bỏ chúng tôi sau một cơn đau tim. Cậu ấy được tìm thấy tử vong tại bàn làm việc ở nhà riêng", đại diện của Real Meter thông báo với truyền thông.

    "Kim Joo Young đã rời bỏ chúng tôi sau một cơn đau tim. Cậu ấy được tìm thấy tử vong tại bàn làm việc ở nhà riêng. Ban đầu, người thân tưởng cậu ấy đang ngủ và đã cố đánh thức", đại diện của Real Meter thông báo với truyền thông.

    Kim Joo Young - nam MC đài MBN qua đời sau cơn đau tim. 

    Ngày 4/1, Newsen đưa tin Kim Joo Young - MC đài MBN và hiện là giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược tương lai Real Meter - được phát hiện qua đời ngày 2/1.

    Anh qua đời ở tuổi 34. Sự ra đi đột ngột của Kim Joo Young khiến công chúng Hàn Quốc bất ngờ và đau buồn.

    "Kim Joo Young đã rời bỏ chúng tôi sau một cơn đau tim. Cậu ấy được tìm thấy tử vong tại bàn làm việc ở nhà riêng. Ban đầu, người thân tưởng cậu ấy đang ngủ và đã cố đánh thức", đại diện của Real Meter thông báo với truyền thông.

    Lễ viếng của Kim Yoo Young diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện Asan ở Seoul vào sáng 4/1.

    Kim Yoo Young sinh năm 1987 gia nhập đài MBN với tư cách là phát thanh viên vào năm 2014 và rời đi vào tháng 4/2019.

    Sau đó, Kim Joo Young giữ chức vụ giám đốc của Viện nghiên cứu chiến lược tương lai Real Meter và xuất hiện trên Đài TBS 'Kim Eo-jun's News Factory'.

    Được biết trước đó, Kim Joo Young vẫn tích cực thực hiện chương trình Real Meter TV thông qua Instagram và Youtube - kênh thu hút được lượng lớn người Hàn Quốc theo dõi.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mc-kim-joo-young-qua-doi-tu-vong-tai-ban-lam-viec-nguoi-than-tuong-dang-ngu-a351603.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan