+Aa-
    Zalo

    Mẹ chồng đột tử, con dâu bị nghi ngờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người dân tại thôn 2 và 3, xã Kiến Thành, huyện Đăk R’Lấp (Đăk Nông) đã làm đơn gửi công an địa phương trình báo về việc một cụ bà bị con dâu chửi bới, đánh đập.

    Nhiều người dân tại thôn 2 và 3, xã Kiến Thành, huyện Đăk R’Lấp (Đăk Nông) làm đơn gửi công an địa phương trình báo về việc một cụ bà bị con dâu chửi bới, đánh đập. Trong khi các cơ quan đang loay hoay điều tra, thì cụ bà đã không còn nữa.

    Người người bức xúc

    Ngày 25.1, cụ Lê Thị Vu (89 tuổi) trú tại thôn 2, xã Kiến Thành đột ngột qua đời. Nghi ngờ cái chết có liên quan đến bà Huỳnh Thị Thanh Tùng, con dâu cụ Vu, ông Lê Vĩnh Trương (trú tại quận 1, TP.Hồ Chí Minh), cháu ruột cụ Vu đã đề nghị cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

     Nhiều người nghi ngờ cái chết đột ngột của cụ Vu có liên quan đến người con dâu.

    Trước đó, ông Trương cũng đã tố cáo bà Tùng có hành vi hành hạ, cố ý gây thương tích đối với cụ Vu. Theo đơn, cụ Vu chỉ có một người con trai duy nhất nhưng thường xuyên xa nhà. Là con dâu nhưng bà Tùng không chăm sóc mà còn thường xuyên chửi bới, hành hạ và đánh đập mẹ chồng. Đặc biệt, vào ngày 17.11.2013, cụ Vu phải nhập viện với những thương tích rất nặng như chấn thương đầu, gãy xương đòn phải… Cùng với đơn tố cáo, ông Trương còn cung cấp một số hình ảnh, cho thấy dấu hiệu cụ Vu bị hành hạ rất rõ ràng, đó là những vết thâm tím ở mặt hay vết cắt ở tay… Theo ông Trương, việc bà Tùng đối xử tồi tệ với mẹ chồng đã xảy ra từ rất lâu nhưng xóm giềng không thể can ngăn do bà Tùng không cho bất cứ ai vào nhà. Điều này khiến cho cụ Vu từ một người khỏe mạnh, minh mẫn trở thành một cụ bà tàn tạ.

    Không chỉ ông Trương, trước khi cụ Vu chết, nhiều người dân tại xã này (trong đó có cả một số người có họ hàng với bà Tùng) cũng bức xúc làm đơn trình báo gửi cơ quan công an. Họ đều khẳng định bà Tùng đã nhiều lần chửi bới, thậm chí đánh đập cụ Vu. Bà L.Y. P (trú thôn 3, xã Kiến Thành) cho biết: “Tôi là bạn và là người sinh sống gần bà Tùng nên biết rất rõ. Tôi đã chứng kiến nhiều lần bà Tùng hành hạ và đánh đập cụ Vu. Chẳng cần lý do, bà Tùng cũng xô té cụ Vu và để mặc mẹ chồng lê lết dưới nền nhà…”.

    Bà T.T.B, một người dân sống gần đó cũng khẳng định: “Mặc dù tuổi già sức yếu nhưng cụ Vu thường xuyên bị con dâu hành hạ dẫn đến tinh thần không minh mẫn, không thể tự mình phản ánh với cơ quan chức năng. Bà Tùng không chỉ coi thường tính mạng, sức khỏe của mẹ chồng mà còn luôn lớn tiếng chửi bới xóm giềng khiến người người đều bức xúc”.

    Cơ quan chức năng loay hoay xử lý

    “Mặc dù vừa nhập viện với những thương tích rất nặng nhưng ngay sau đó, ngày 18.11, cô tôi đã phải xuất viện. Không chỉ vậy, bà Tùng còn “cấm cửa” bà con lối xóm và cả chúng tôi là cháu ruột, không cho thăm gặp, đưa đi bệnh viện. Đây phải chăng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô tôi?”- ông Trương nói.

    Về phía chính quyền cũng như các đoàn thể ở địa phương, ông Nguyễn Gia Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Kiến Thành cho rằng, do cụ Vu còn con cái nên địa phương không thể “nhúng tay” vào việc chăm lo cho cụ. “Sau khi nhận đơn, địa phương đã cử đại diện các ban ngành, đoàn thể đến tìm hiểu cũng như vận động, khuyên can bà Tùng. Tuy nhiên, do cụ Vu không minh mẫn nên không thể xác định được có hay không việc bị con dâu hành hạ”. 

    Ông Đỗ Thành Hơn - Trưởng Công an xã Kiến Thành cũng cho rằng rất khó xác định được hành vi của bà Tùng. “Chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai của vợ chồng bà Tùng nhưng họ không nhận. Sự việc đã nằm ngoài khả năng của công an xã. Vì thế, chúng tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ về vụ việc cho cơ quan điều tra công an huyện xử lý”- ông Hơn cho biết. 

    Theo Dân Việt

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-chong-dot-tu-con-dau-bi-nghi-ngo-a24641.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hội chứng đám đông có thể gây tổn thương cho xã hội

    Hội chứng đám đông có thể gây tổn thương cho xã hội

    (ĐSPL) - Hội chứng đám đông xấu sẽ không xảy ra, nếu bối cảnh xã hội không tạo điều kiện cho nó. Bối cảnh xã hội đó nuôi dưỡng cái tâm lý phá phách vô thức trong đám đông và chỉ cần một cớ gì đó để nó bùng nổ và lây lan.