+Aa-
    Zalo

    Mẹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19, con sinh ra có luôn kháng thể

    • DSPL
    ĐS&PL Một bé trai vừa sinh ra đã có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 khi mẹ bé được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian thai kỳ.

    Một bé trai vừa sinh ra đã có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 khi mẹ bé được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian thai kỳ.

    Mẹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19, con sinh ra có luôn kháng thể chống virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa

    Truyền thông Tây Ban Nha ngày 1/4 (giờ địa phương) đưa tin, em bé đầu tiên trên thế giới vừa sinh ra ở nước này đã có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19.

    Bé trai này tên là Bruno, sinh ra ở đảo Ibiza, thành phố Valencia. Mẹ của bé được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tháng thứ 3 của thai kỳ.

    Kết quả xét nghiệm máu cho thấy giá trị kháng thể trong máu của mẹ là khoảng 8.000 và ở con là khoảng 5.000.

    Raquel Gascon, người hộ tống chuyển dạ cho biết ca sinh nở diễn ra vào tuần trước.

    Các tài liệu khoa học liên quan đã được xuất bản cho thấy, loại vaccine ngừa COVID-19 mà một phụ nữ tiêm trong thời kỳ mang thai cũng có thể tạo ra khả năng miễn dịch cho thai nhi và trường hợp của Bruno đã chứng minh điều này.

    Đến nay, Tây Ban Nha đã sử dụng ít nhất 8,04 triệu liều vaccine AstraZeneca và đã tiêm đủ 2 mũi cho hơn 2,72 triệu dân.

    Tây Ban Nha hiện ghi nhận tổng cộng 3.291.394 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 75.541 trường hợp tử vong.

    Hoa Vũ (Theo CCTV)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-duoc-tiem-vaccine-ngua-covid-19-con-sinh-ra-co-luon-khang-the-a361187.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan