+Aa-
    Zalo

    "Mẹ mìn" bắt cóc bé trai 15 tháng tuổi lãnh án

    • DSPL
    ĐS&PL Thấy bé trai 15 tháng tuổi đứng một mình bên đường, Thúy dừng lại quan sát rồi nhân lúc mọi người không để ý đã bế cháu bé chạy đi mặc sự truy đuổi của người dân.

    Thấy bé trai 15 tháng tuổi đứng một mình bên đường, Thúy dừng lại quan sát rồi nhân lúc mọi người không để ý đã bế cháu bé chạy đi mặc sự truy đuổi của người dân.

    Theo báo VnExpress, ngày 1/8, TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Thanh Thuý (28 tuổi, trú thành phố Vũng Tàu) 4 năm tù về tội Chiếm đoạt trẻ em.

    Đối tượng Trần Thị Thanh Thúy - Ảnh: báo An ninh thủ đô

    Báo Infonet đưa tin, hồ sơ của cơ quan công an xác định, Trần Thị Thanh Thúy đi xe từ Vũng Tàu ra bến xe huyện Đô Lương (Nghệ An); sau đó tiếp tục bắt xe lên huyện biên giới Kỳ Sơn.

    Gần trưa ngày 6/1, Thúy xuống xe tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Tại đây, người phụ nữ nhìn thấy bé trai Hà Mạnh H. (15 tháng tuổi, trú ở thị trấn Mường Xén) đang chơi ở vỉa hè cùng người nhà nên đã dừng lại quan sát.

    Một lúc sau phát hiện không có ai trông bé, Thúy nảy sinh ý định bắt cóc nên tiến đến bế đứa trẻ bỏ chạy. Nghe cháu H. khóc lớn và thấy người lạ bế cháu bé bỏ chạy, nhiều người dân địa phương đã tri hô, đuổi kịp giải cứu cháu bé và đưa đối tượng lên trụ sở UBND thị trấn Mường Xén để bàn giao cho cơ quan chức năng.

    Tại cơ quan công an, Trần Thị Thanh Thúy khai nhận “thấy bé trai đẹp quá, khôi ngô nên muốn đưa về nuôi”.

    Được biết, Thúy đã có chồng và 3 con nhỏ.

    Điều 153. Tội bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em

    1. Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp;

    c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;

    d) Đối với từ 02 người đến 05 người;

    đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

    e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

    g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

    a) Có tính chất chuyên nghiệp;

    b) Đối với 06 người trở lên;

    c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

    d) Làm nạn nhân chết;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-min-bat-coc-be-trai-15-thang-tuoi-lanh-an-a197903.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan