+Aa-
    Zalo

    Mẹ ôm thi thể con trai bị tai nạn giao thông gào khóc thảm thiết giữa đường

    • DSPL
    ĐS&PL Chứng kiến con trai tử vong sau vụ va chạm giao thông, người mẹ đã ôm thi thể con kêu gào thảm thiết giữa đường khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

    Chứng kiến con trai tử vong sau vụ va chạm giao thông, người mẹ đã ôm thi thể con kêu gào thảm thiết giữa đường khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 4h50 ngày 13/4, tại Km45, thuộc đường nối 2 đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thuộc thôn 5 xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý (Hà Nam).

    Theo Dân trí, thời điểm trên, chiếc ô tô mang BKS 90C – 085.05 do anh Trương Tuấn H. (SN 1996), trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam điều khiển theo hướng Phủ Lý – Lý Nhân.

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Lao Động

    Khi đến Km45, bất ngờ va chạm với chiếc xe tải chạy hướng đối diện mang BKS: 90C – 053.91 do anh Lại Văn Minh (SN 1980) trú tại thành phố Phủ Lý điều khiển theo hướng Lý Nhân – Phủ Lý. Cú va chạm mạnh khiến anh Trương Tuấn H. tử vong tại chỗ.

    Trước khi vụ tai nạn xảy ra, mẹ anh H. đang điều khiển chiếc xe máy chạy phía trước con mình, chứng kiến con trai mình chết thảm, người mẹ đã ôm con kêu gào thảm thiết giữa đường khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

    Theo Lao động, tại hiện trường, chiếc xe tải do anh H. điều khiển bị biến dạng hoàn toàn phần đầu, nằm lật nghiêng sang một bên, chiếc xe do tài xế Lại Văn Minh bị hư hỏng nặng phần đầu.

    Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Công an thành phố Phủ Lý đã có mặt phong toả hiện trường vụ tai nạn, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

    Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, theo Báo Giao thông, khoảng 5h30 ngày 13/4, tại Km317+300 trên QL1A đoạn qua địa phận xã Hoằng Qùy, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xảy ra va chạm giữa 3 xe gồm 1 ô tô khách, 1 xe máy và 1 xe bồn chở xi măng.

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao thông

    Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 43B-023.31 do Nguyễn Công Phúc (SN 1989, ngụ ở Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội bất ngờ tránh chiếc xe máy BKS 36B4-901.11 do chị Nguyễn Thị Nga (SN 1981, ngụ ở Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển. Sau khi bẻ lái, chiếc xe khách ủi nhiều tấm bê tông ở dải phân cách, quay ngang đường và đuôi xe va vào xe máy của chị Nga.

    Cùng lúc này, xe bồn BKS 36C – 153.61/36R-015.81 do Nguyễn Văn Thắng (SN 1983, ngụ ở Bà Đình, Tx Bỉm Sơn) điều khiển di chuyển cùng chiều từ phía sau lên va chạm nhẹ vào hông xe khách. Thời điểm này, trên xe ô tô khách có khoảng 40 người.
    Hậu quả của vụ TNGT liên hoàn khiến chị Nga bị thương nhẹ, cả 3 phương tiện đều hư hỏng.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-om-thi-the-con-trai-bi-tai-nan-giao-thong-gao-khoc-tham-thiet-giua-duong-a270978.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan