+Aa-
    Zalo

    Mệt mỏi như “người đi mượn” vì TĂNG HUYẾT ÁP, nay tôi đã có thể khiêu vũ 2 tiếng liên tục

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mắc tiểu đường, thận yếu kèm theo tăng huyết áp nhiều năm liền nhưng hiện nay, ông Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1943, trú tại số nhà 23, ngõ 43 đường Cổ Nhuế,....

    Mắc tiểu đường, thận yếu kèm theo tăng huyết áp nhiều năm liền nhưng hiện nay, ông Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1943, trú tại số nhà 23, ngõ 43 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có sức khỏe mà nhiều thanh niên chạy theo không kịp. Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông có thể khiêu vũ 2 tiếng liên tục mà không hề thấy mệt mỏi. Để lấy lại sự sung sức như vậy sau thời gian dài bị tăng huyết áp, ông đã tìm thấy phương pháp điều trị rất hiệu quả.

    Đã từng “vái tứ phương” nhưng huyết áp vẫn cứ tăng “vèo vèo”

    Ông Quỳnh tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn rất năng động. Mặc dù đã về hưu nhưng ông vẫn rất chăm chơi thể thao và đặc biệt có niềm đam mê khiêu vũ. Bỗng dưng năm 2015, ông Quỳnh thấy sức khỏe của mình giảm sút, khiêu vũ chóng mệt hơn, khó có thể tập được 2 tiếng như trước. Nghĩ do mình tập quá sức, ông nghỉ ngơi mấy hôm rồi khiêu vũ trở lại nhưng ông thấy vẫn mệt, các triệu chứng không thuyên giảm.

    Ông chia sẻ: “Từ lúc nghỉ hưu, tôi vẫn đi khám định kỳ huyết áp thì thấy chỉ số là 120/80 mmHg nhưng khi cảm thấy mệt bất thường, tôi đến khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, bác sĩ kiểm tra và kết luận tôi bị TĂNG HUYẾT ÁP với chỉ số 150/85 mmHg. Bác sĩ kê đơn cho tôi uống các loại thuốc tây, nhưng khi sử dụng các loại thuốc này đến năm 2017, huyết áp của tôi cũng chỉ dao động xung quanh khoảng đó, không giảm nhiều, hơn nữa khi xét nghiệm thì bị tăng acid uric, creatinine, ure. Tôi cũng có một người thân là bác sĩ, sẵn thuốc nên bị bệnh gì bà ấy cũng uống thuốc tây. Bây giờ bà ấy bị rất nhiều bệnh hành hạ như đau dạ dày, bệnh tiền đình, bệnh tim mạch, đau đầu, mất ngủ vì uống nhiều thuốc tây. Chính điều này đã thôi thúc tôi phải tìm hiểu các loại thuốc đông y để hỗ trợ và thay thế dần thuốc tây”, ông Quỳnh bộc bạch.

    Trong quá trình tìm hiểu thuốc Đông y điều trị tăng huyết áp, ông Quỳnh phát hiện bài thuốc của nhà chùa: Dùng 1 cây cần tây, 1 quả cà chua, 1 củ cà rốt, 7 nhánh tỏi, 3 củ hành đỏ rửa sạch, giã hoặc xay, nghiền và vắt lấy nước uống. Cách làm này khiến ông rất mất thời gian. Ngoài ra, mùi hành, tỏi sống rất hăng, phải nhắm mắt nhắm mũi mới uống được. Do đó, ông Quỳnh tìm hiểu trên Internet xem có phương pháp nào thay thế được các thảo dược này mà sử dụng tiện lợi hay không. Thật may mắn, ông đã tìm được thứ mình mong muốn.

    Nhờ Định Áp Vương, tôi đã ổn định được huyết áp, khiêu vũ sung sức hơn cả người 50 - 60 tuổi

    Từ khi bị tăng huyết áp, ông Quỳnh không ngừng tìm hiểu các phương pháp sử dụng Đông y để thay thế Tây y. Trong một lần đọc báo, tìm hiểu các thông tin trên mạng, ông Quỳnh phát hiện ra thực phẩm chức năng có tên Định Áp Vương. Thành phần có chứa các vị thuốc như CAO CẦN TÂY, cao tỏi,… bài thuốc mà ông đang phải chế biến rất lích kích hàng ngày để uống. Ngoài ra, sản phẩm có enzym nattokinase, cao lá dâu tằm, cao hoàng bá, magiê citrate có tác dụng lợi tiểu, giúp giãn mạch, giảm lưu lượng tuần hoàn máu, vừa giúp trấn tĩnh, an thần kinh, tất cả các tác dụng này đều góp phần làm giảm sức cản ngoại vi, giúp ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp giảm cholesterol máu, giảm lipid máu nên giúp làm thông thoáng lòng mạch, vừa giúp hạ huyết áp lại giúp tăng chuyển hóa lipid tạo thành năng lượng cho cơ thể hoạt động, nhờ đó, tăng cường sức khỏe toàn trạng cho cơ thể. Với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên nên Định Áp Vương an toàn cho người bệnh khi sử dụng lâu dài. Thấy đúng những gì mình tìm kiếm bấy lâu nay, nên ông Quỳnh thấy rất yên tâm và tin tưởng sử dụng Định Áp Vương.

    Ông Quỳnh khỏe mạnh, vui vẻ trong buổi trò chuyện với phóng viên

    Ông Quỳnh chia sẻ: “Tôi uống Định Áp Vương liên tục 5 ngày từ 9/4/2018 với liều ngày 6 viên, chia làm 2 lần uống trước ăn nửa tiếng kết hợp 1 viên thuốc bác sĩ kê. Sau 5 ngày, tôi đi khiêu vũ thì không thấy mệt mỏi. Tôi nhảy 3 bài Valse liên tục trong 2 tiếng, đến bài cuối, tôi vẫn khỏe khoắn và thấy mình phong độ hơn cả những người 50 - 60 tuổi. Sau 1 tháng uống Định Áp Vương, tôi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chỉ số này hạ còn 123/78 mmHg. Đến tháng thứ 2, tôi giảm liều thuốc tây xuống còn một nửa và kết hợp uống ĐỊNH ÁP VƯƠNG. Kết quả là huyết áp của tôi trở về  118/78 mmHg - mức huyết áp bình thường với người có tuổi như tôi” - ông Quỳnh đưa quyển sổ y bạ như một minh chứng về quá trình điều trị, theo dõi bệnh đầy đủ của ông. Đến nay, ông chỉ sử dụng duy nhất Định Áp Vương và mức huyết áp đã trở về bình thường, luôn ổn định ở chỉ số 118/78 mmHg, nhịp tim 60/phút, ông khiêu vũ dẻo dai, không mệt mỏi nữa. 

    Hiện nay, huyết áp của ông Quỳnh luôn ổn định ở ngưỡng bình thường, cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai (trong ảnh là 121/80mmHg)

    Ông Quỳnh cho biết, khi đi khám bệnh, ông vẫn tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ và tìm hiểu các phương pháp để hạn chế và thay thế hoàn toàn thuốc tây, tránh những tác dụng phụ không mong muốn xảy ra. Từ khi sử dụng Định Áp Vương cho hiệu quả tốt, ông rất vui, cảm giác như được hồi sinh và sống trọn vẹn với đam mê của mình. Hàng ngày, ông vẫn chăm chỉ đi khiêu vũ, ông chia sẻ: “Nếu ai mắc bệnh, cần học tập kinh nghiệm điều trị tăng huyết áp có thể đến gặp tôi để được hướng dẫn về khiêu vũ để nâng cao sức khỏe. 75 tuổi mà mỗi tối, tôi vẫn lái chiếc xe ga 125 phân khối đến nhà con ở Hoàng Hoa Thám ăn cơm rồi đi khiêu vũ. Buổi sáng hoặc chiều, tôi tập đá cầu”. Hiện nay, huyết áp của ông Quỳnh vẫn ổn định nên ông càng hăng hái tham gia nhiều hoạt động thể thao, giữ gìn sức khỏe.

    “Tôi muốn chia sẻ phương pháp này đến với những bệnh nhân tăng huyết áp để giúp họ điều trị bệnh hiệu quả, an toàn và sức khỏe dẻo dai, tìm được niềm vui trong cuộc sống”, ông Quỳnh vui vẻ nói.

    Để tìm mua sản phẩm Định Áp Vương ông Quỳnh đã sử dụng hiệu quả với bệnh tăng huyết áp, độc giả vui lòng bấm VÀO ĐÂY!

    Quý độc giả có những thắc mắc xung quanh bệnh lý tăng huyết áp, vui lòng gọi đến tổng đài MIỄN CƯỚC cuộc gọi số 18006105hoặc số di động (Zalo/Viber): 0902207739 để được tư vấn tận tình và chi tiết nhất.

    Nguyễn Hà

    (Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Văn Quỳnh)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/met-moi-nhu-nguoi-di-muon-vi-tang-huyet-ap-nay-toi-da-co-the-khieu-vu-2-tieng-lien-tuc-a305264.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan