+Aa-
    Zalo

    Mexico tạo ra 100 triệu phú nhờ "xổ số chuyên cơ tổng thống"

    • DSPL
    ĐS&PL Công ty xổ số quốc gia Mexico có thể tạo ra 100 triệu phú với giải xổ số gắn với chuyên cơ xa xỉ được tổng thống đương nhiệm rao bán để gây quỹ.

    Công ty xổ số quốc gia Mexico có thể tạo ra 100 triệu phú với giải xổ số gắn với chuyên cơ xa xỉ được tổng thống đương nhiệm rao bán để gây quỹ.

    Theo Reuters, giải xổ số trên được thiết kế với ý tưởng tạo một kênh gây quỹ khác thay cho việc bán chuyên cơ tổng thống để lấy ngân sách cho các chương trình xã hội, đặc biệt là y tế công ở Mexico.

    Trong số 6 triệu vé số bán ra với giá gần 30 USD/tấm, sẽ có 100 người trúng giải với giải thưởng trị giá 20 triệu peso (gần 1 triệu USD). Tính đến tuần trước, công ty xổ số Mexico mới chỉ bán ra được 70% số vé này, nhưng trong những ngày cuối cùng trước khi công bố giải, lượng người mua xổ số tăng vọt, tại một số quầy bán xổ số thậm chí người mua phải xếp hàng dài.

    100 người sẽ trúng giải thưởng trị giá  mỗi giải khoảng 1 triệu USD. Ảnh: Reuters.

    Tiền thưởng được tài trợ một phần từ việc thanh lý các tài sản bị tịch thu như tài sản của những nghi phạm buôn ma túy.

    Chính phủ Mexico từ lâu đã chật vật rao bán chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador.

    Chuyên cơ của Tổng thống Obrador vốn do người tiền nhiệm Enrique Pena Nieto mua vào năm 2012 với giá 218 triệu và được cải tạo thành máy bay chỉ chở tối đa 80 người. Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 12/2018, ông Obrador tuyên bố sẽ bán chuyên cơ hạng sang này để lấy ngân sách cho các chương trình phúc lợi xã hội.

    Tiền thưởng được tài trợ một phần từ việc thanh lý các tài sản bị tịch thu như tài sản của những nghi phạm buôn ma túy. Ảnh: Reuters. 

    Ông Obrador cho rằng, chuyên cơ này là biểu tượng tiêu xài quá độ và tham nhũng của chính quyền tiền nhiệm ở quốc gia có khoảng một nửa dân số sống trong nghèo đói. Ông quyết định đưa chiếc máy bay tới Mỹ để rao bán với giá khởi điểm 150 triệu USD. Sau hơn 1 năm rưỡi không tìm được khách mua, chiếc chuyên cơ này buộc phải đưa trở lại Mexico hồi tháng 7 năm nay.

    Tổng thống Obrador không chấp nhận các đề nghị dưới mức định giá 130 triệu USD, ngay cả khi máy bay có khả năng mất giá khi thường xuyên không được sử dụng. Chính phủ Mexico đầu tháng này cho biết đang xem xét mức giá 120 triệu USD sau khi một người mua tiềm năng đề nghị trả một phần bằng tiền mặt và một phần bằng thiết bị y tế.

    Bích Thảo(Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mexico-tao-ra-100-trieu-phu-nho-xo-so-chuyen-co-tong-thong-a339556.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan