+Aa-
    Zalo

    Miền Bắc chuẩn bị bước vào mùa mưa kéo dài

    • DSPL
    ĐS&PL Các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa kéo dài trong vài ngày tới do hoạt động của xoáy thấp phát triển đồng pha ở các mực 3000-5000m - hình thế gây mưa lớn điển hình

    Các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa kéo dài trong vài ngày tới do hoạt động của xoáy thấp phát triển đồng pha ở các mực 3000-5000m  - hình thế gây mưa lớn điển hình.

    Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm qua, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình và khu vực ven biển Trung Bộ với nền nhiệt 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 37,2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,3 độ.

    Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay, nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ. Thời gian trên 35 độ từ 11-16h.

    Thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ hạ nhiệt nhẹ, ban ngày còn 35 độ, đêm vẫn oi nóng 28 độ. 

    Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do hoạt động của xoáy thấp phát triển đồng pha ở các mực 3000-5000m, là một trong những hình thế gây mưa lớn điển hình ở Bắc Bộ, do vậy các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa kéo dài trong vài ngày tới.

    Tuy nhiên, do vị trí của xoáy thấp không nằm sâu trong đất liền nước ta mà nằm về phía Bắc biên giới do vậy vùng mưa vừa, mưa to tập trung ở vùng núi và trung du, riêng các tỉnh biên giới phía Bắc có thể xuất hiện mưa rất to.

    Các tỉnh biên giới phía Bắc có thể xuất hiện mưa rất to. Ảnh minh họa

    Cũng do tính chất hoạt động ngày đêm mà đợt mưa này mưa nhiều vào thời gian đêm và sáng, ban ngày giảm mưa. Trong khi đó, vùng đồng bằng và ven biển đêm nay hầu như chưa chịu nhiều tác động, ngày mai tiếp tục có nắng nhưng nhìn chung nhiệt độ suy giảm cao nhất chỉ còn 35 độ C do vậy nắng nóng hầu như không đáng ngại.

    Các tỉnh Miền Trung nằm ở rìa phía nam hệ thống rãnh thấp bề mặt, với đới gió tây nam kết hợp địa hình gây ra hiệu ứng phơn hoạt động mạnh gây ra nắng nóng trên diện rộng ở khu vực này suốt từ Thanh Hóa tới Phú Yên trong hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C.

    Do gió mùa tây nam ở phía nam tiếp tục suy giảm về cường độ nên Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm nay mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi. Ban ngày trời có mây thay đổi, trời nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 29 – 32 độ C, Nam Bộ 32-34 độ C.

    Bảo Ngọc (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-bac-chuan-bi-buoc-vao-mua-mua-keo-dai-a234009.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan