Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rét


Thứ 3, 04/10/2022 | 09:23


Cùng sự kiện

Dự báo từ ngày 7-10/10, do tác động của không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi trời chuyển rét, khu vực trung du, đồng bằng chuyển lạnh.

Ngày 4/10, trao đổi với Pv báo Dân Trí, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo từ ngày 7-10/10 khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 9-10/10, cũng tại Bắc Bộ, khu vực vùng núi trời chuyển rét; khu vực trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh. Đây là đợt mưa rét, mưa lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay ở miền Bắc.

Hiện nay khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông rải rác, cục bộ có mưa to. Dự báo tại khu vực này, từ đêm 8-10/10 phía Bắc, có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 11-13/10, phía Nam khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo từ ngày 11-13/10 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Tin trong nước - Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rét
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 4/10:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-bac-chuan-bi-don-mua-ret-a553087.html