+Aa-
    Zalo

    Miền Bắc đón tiếp không khí lạnh tăng cường, rét buốt kéo dài qua dịp lễ Giáng sinh

    (ĐS&PL) - Khoảng 3 đợt không khí lạnh tăng cường được dự báo tràn về miền Bắc. Không khí lạnh tăng cường cùng mưa gây cảm giác rét buốt. Dự báo đợt rét ở miền Bắc có thể kéo dài đến hết tuần này, qua dịp lễ Giáng sinh (24-25/12), sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên.

    Theo dự báo, ngày 19/12, một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống miền Bắc gây ra trạng thái mưa nhỏ rải rác cho khu vực và kéo nền nhiệt xuống thấp hơn so với một ngày trước.

    Theo báo Dân Trí, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết không khí lạnh tăng cường lần này có tính chất khô, nên gây cảm giác rét buốt.

    "Tại đồng bằng và trung du, nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, khu vực núi cao dưới 3 độ C, những ngày tới có thể xuống dưới 0 độ C. Nhiệt độ giảm thấp kèm theo phát xạ nhiệt mạnh gây nguy cơ rất cao xuất hiện băng giá cho vùng núi cao", ông Tuấn nói.

    Về khả năng xuất hiện mưa tuyết, chuyên gia cho rằng phụ thuộc vào độ ẩm trong không khí.

    Ông Vũ Anh Tuấn cũng nhận định, khoảng ngày 21/12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục được tăng cường xuống nước ta. Do đó, đợt rét ở miền Bắc có thể kéo dài đến hết tuần này, qua dịp lễ Giáng sinh (24-25/12), sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên.

    Ông Tuấn dự báo thời điểm rét nhất đợt này là cuối tuần, khoảng ngày 23-24/12.

    mien bac don tiep khong khi lanh tang cuong ret buot keo dai qua dip le giang sinh 2
    Miền Bắc đón tiếp không khí lạnh tăng cường, rét buốt kéo dài qua dịp lễ Giáng sinh. Ảnh minh họa

    Trước diễn biến rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chuyên gia khuyến cáo người dân không sử dụng than để sưởi ấm trong phòng kín bởi việc này có thể gây nguy hiểm. Đồng thời, người dân vùng núi cao cần có biện pháp che chắn chuồng trại cho gia súc, gia cầm, cũng như bảo vệ cây trồng để giảm thiệt hại do băng giá, gió mạnh có thể gây ra.

    Tại miền Trung, mưa lớn xuất hiện trong hôm nay (ngày 19/12), tập trung ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, có thể lan rộng sang Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đồng thời, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế duy trì trạng thái rét buốt về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C.

    XEM THÊM: Xe Mercedes bị lũ cuốn trôi ở cầu tràn Thác Ngựa, tài xế 20 tuổi nhảy ra ngoài thoát nạn

    Thời tiết ngày 19/12, Hà Nội rét 12 độ C

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 14-16 độ.

    Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ; riêng khu vực Tây Bắc 21-24 độ.

    Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, vùng núi 7-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ.

    Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 14-16 độ; phía Nam 16-19 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.

    Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ

    Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

    Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-bac-don-tiep-khong-khi-lanh-tang-cuong-ret-buot-keo-dai-qua-dip-le-giang-sinh-a604011.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan