+Aa-
    Zalo

    Miền Bắc nắng nóng cháy da

    ĐS&PL Miền Bắc đang đón một đợt nắng nóng cục bộ, với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày hôm nay (17/6), khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

    Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ.

    Khu vực Hà Nội, có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

    mien bac nang nong chay da 0
    Ảnh minh họa

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, cường độ nắng nóng ở khu vực Trung Bộ trong 1-3 ngày tới có xu hướng gia tăng. Từ ngày 18-20/6, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ và Sơn La.

    Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm chỉ số UV cực đại tại các tỉnh thành Bắc Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình trong ngày đầu, sau đó tăng dần lên ngưỡng gây hại cao đến rất cao trong 2 ngày cuối.

    Trong khi đó, tại các tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ, chỉ số UV cực đại luôn duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao trong cả 3 ngày tới.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-bac-nang-nong-chay-da-a541324.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan