+Aa-
    Zalo

    Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi chuyển rét đậm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày 13/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

    (ĐSPL) - Dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày 13/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

    VietnamPlus đưa tin, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. 

    Dự báo đến khoảng chiều tối và đêm ngày 13/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam. 

    Từ đêm 14/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. 

    Ảnh minh họa.

    Hà Nội từ đêm 14/12 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 17 độ C.

    Trong khi đó, tại Nam Bộ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp dịch chuyển về phía tây tây bắc, từ chiều tối 11/12 đến hết 13/12 ở khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

    Theo báo Tuổi trẻ, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

    Tính đến 7h ngày 11/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ngay trên vùng biển Nam đảo Huyền Trân (thuộc quần đảo Trường Sa). 

    Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển, sau đó sẽ dịch chuyển chậm về phía tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

    Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh.

    Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8. Cấp độ rủi ro thiên tai số 1. 

    Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ sáng 14/12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-co-noi-chuyen-ret-dam-a173652.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan