Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm sâu


Thứ 2, 26/12/2022 | 09:45


Cùng sự kiện

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh mạnh sắp tăng cường xuống nước ta từ ngày 27/12.

Từ ngày 27/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; riêng từ ngày 29 - 30/12 vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Từ đêm 27 - 30/12, vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 28 - 29/12, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; riêng từ ngày 29 - 30/12 có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Phía Bắc trời rét.

Tin trong nước - Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm sâu
Hình minh họa.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/12, nền nhiệt bắt đầu giảm sâu, trời nhiều mây, âm u, nhiệt độ trong ngày dao động 16 - 18 độ C, sang ngày 29/12, nền nhiệt tiếp tục giảm còn 13 - 15 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, thời kỳ cuối tháng 12 và tháng 1-2023 sẽ là cao điểm của mùa đông năm nay, nhiều đợt rét đậm, rét hại có thể xảy ra vào thời kỳ này.

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, thời gian đỉnh triều từ 4 - 6 giờ và 17 - 19 giờ.

Theo các chuyên gia, vào những ngày lạnh rét, người cần mặc ấm với quần áo chống gió, cài chặt khuy áo, dây khóa, đừng quên đeo găng tay, quàng khăn, đội mũ, bịt tai và vào ngay phòng kín khi bắt đầu cảm thấy lạnh. Khi đi từ trong nhà ra ngoài, hãy mở cửa chậm để cơ thể thích nghi dần. Tuyệt đối không lao ngay ra ngoài vì dễ sốc nhiệt.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-tang-cuong-nen-nhiet-giam-sau-a561547.html