+Aa-
    Zalo

    Miền Bắc tiếp tục có mưa phùn trong vài ngày tới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Theo thông tin mới nhất, các tỉnh miền Bắc vẫn chưa thể đón nắng ấm mà vẫn tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn trong vài ngày tới.

    (ĐSPL) – Theo thông tin mới nhất, các tỉnh miền Bắc vẫn chưa thể đón nắng ấm mà vẫn tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn trong vài ngày tới.

    Tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết miền Bắc trong vài ngày tới sẽ chưa thể hửng nắng và vẫn chìm trong mưa nhỏ, mưa phùn, trời nồm ẩm.

    Miền Bắc tiếp tục có mưa phùn trong vài ngày tới

    Các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa phùn trong vài ngày tới.

    Theo như dự báo, hôm nay (1/3), các tỉnh Bắc Bộ trời sẽ kết thúc đợt mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài trong suốt hơn 1 tuần qua, trời hửng nắng. Nhưng thông tin mới nhất lại cho hay, hiện tại vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu của một đợt nắng ấm, và các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục chìm trong dạng thời tiết có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, độ ẩm cao.

    Dự báo thời tiết ngày và đêm  1/3:
     
    Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ, riêng khu Tây Bắc 31 – 34 độ C.  
     
    Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, vùng núi có nơi 27 – 29  độ C. 
     
    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; Phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, có nơi 28 – 30 độ C.  
     
    Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.  
     
    Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.  
     
    Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.  

     Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C. 

    A.T

    Xem thêm clip vụ sập cầu ở Lai Châu:

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-bac-tiep-tuc-co-mua-phun-trong-vai-ngay-toi-a23631.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Miền Bắc chìm trong mưa và rét đậm, rét hại

    Miền Bắc chìm trong mưa và rét đậm, rét hại

    (ĐSPL) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên miền Bắc tuần này sẽ chìm trong mưa rét.