+Aa-
    Zalo

    Miền Trung đón liên tiếp 3 đợt mưa lớn như "trút nước"

    (ĐS&PL) - Trong tuần tới, miền Trung được dự báo sẽ đón liên tiếp 3 đợt mưa lớn như "trút nước" và tình hình mưa lũ được cảnh báo kéo dài và diễn biến phức tạp.

    Báo Lao động đưa tin, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, từ ngày 13/10 đến đêm 14/10, tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm.

    Ở khu vực phía Nam Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

    Ngoài ra, ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

    Từ 15-16/10 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 500mm.

    Sau ngày 17/10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.

    mien trung don lien tiep 3 dot mua lon nhu trut nuoc 0
    Miền Trung đón liên tiếp 3 đợt mưa lớn như "trút nước". Ảnh: VOV

    Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam: Cấp 2; phía Nam Nghệ An và Quảng Ngãi: Cấp 1.

    Cũng theo dự báo, từ ngày 13-16/10, trên các sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu từ 1-4m.

    Ngày và đêm 13/10, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

    Từ 19h ngày 12/10 đến 7h ngày 13/10, khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ chứa nước Kim Sơn (Hà Tĩnh) 159mm; Hồ Bẹ (Quảng Bình) 115mm; Hải An (Quảng Trị) 84mm; Suối Đá (Đà Nẵng) 128mm; Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 118mm.

    Từ 19h ngày 9/10 đến 19h ngày 12/10, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 291mm; Thạch Hãn (Quảng Trị) 329mm; Suối Lương (Đà Nẵng) 295mm; Hồ Hoà Mỹ (Thừa Thiên Huế) 491mm; Thuỷ điện Rào Trăng 4 (Thừa Thiên Huế) 466mm; Thôn 10 xã Ea Mđoal (Đắk Lắk) 310mm.

    XEM THÊM: Mưa trắng trời ở miền Trung: 2.000 học sinh ở Quảng Trị, gần 3.000 học sinh ở Thừa Thiên- Huế phải nghỉ học

    Trong khi đó, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, từ nay đến 20/10, khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn gồm dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, các đợt không khí lạnh thường xuyên được tăng cường, bổ sung, đới gió đông hoạt động mạnh trên độ cao từ 1.500 - 5.000m, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

    Cảnh báo nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn diện rộng gây lũ, ngập lụt, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn gây nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-trung-don-lien-tiep-3-dot-mua-lon-nhu-trut-nuoc-a595108.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan