+Aa-
    Zalo

    Miền Trung mưa trắng trời, khắp nơi ngập sâu trong biển nước

    (ĐS&PL) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Trung có mưa rất to, nhiều khu vực bị ngập sâu trong biển nước.

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/11 tại một số tỉnh miền Trung từ Nghệ An có mưa rất to. Mưa lớn gây ra tình trạng ngập cục bộ tại TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) và nhiều vùng trũng thấp của Hà Tĩnh ngập sâu trong nước. Ngoài ra, mưa cũng gây ra tình trạng sạt lở tại một số địa phương, báo VTC dẫn tin.

    mien trung mua trang troi khap noi ngap sau trong bien nuoc 2
    Ôtô, xe máy chạy trên đường ngập ở TP.Vinh, sáng 13/11

    Tại Nghệ An, từ đêm 12/11, mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường nội thị TP.Vinh (Nghệ An) rơi vào tình cảnh ngập úng, ách tắc. Các phương tiện tham gia giao thông gặp khó, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng lớn.

    Trưa và chiều 13/10, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường 72m đoạn qua xã Nghi Phú (TP.Vinh) bị ngập như sông.

    mien trung mua trang troi khap noi ngap sau trong bien nuoc 1
    Miền Trung tiếp tục mưa lớn, riêng Thừa Thiên Huế đến Phú Yên mưa to đến rất to.

    Những tuyến đường tại TP Vinh như: Đại lộ Lê Nin cứ mưa là ngập sâu, đoạn từ ngã tư Nguyễn Sỹ Sách tới vòng xuyến Lê Hồng Phong, Trường Thi. Lượng mưa lớn khiến nước rút chậm, chỉ sau khi tạnh mưa tầm 30 phút đến 1 giờ đồng hồ thì mới thoát cảnh úng ngập.

    mien trung mua trang troi khap noi ngap sau trong bien nuoc 3
    Người dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đưa lương thực, tài sản lên chỗ cao đề phòng nước dâng gây ngập lụt. 

    Tình trạng ngập cục bộ, ngập sâu không chỉ khiến giao thông phải dừng hẳn mà còn khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lớn gây ngập úng khiến phương tiện giao thông của người dân tại TP.Vinh phải gọi xe cứu hộ để di chuyển qua những đoạn đường bị lụt. 

    mien trung mua trang troi khap noi ngap sau trong bien nuoc 4
    Nhiều khu dân cư tại xã Hòa Liên (Đà Nẵng) bị ngập sâu, nhà dân khóa cửa để di dời tạm thời đi nơi khác. 

    Từ đêm 12/11 đến trưa 13/11, nhiều nơi ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, có nơi mưa rất to. Lượng mưa vùng núi và ven biển phía bắc phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 100mm; ven biển phía nam phổ biến 100 - 200mm có nơi trên 200mm.

    Tại huyện Lộc Hà, sáng 13/11, khu vực đường liên xã Thạch Châu - Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị nước lũ nhấn chìm, mênh mông nước.

    Mưa lớn khiến nhiều nơi như thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà ngập sâu. Đặc biệt, tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) nhiều tuyến đường bị ngập nước, Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn này có đoạn bị ngập từ 0,2-0,3m khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

    mien trung mua trang troi khap noi ngap sau trong bien nuoc 4
    Mưa lũ kéo sập tường trường học ở Hà Tĩnh.

    Để ứng phó với mưa lớn, 4 trường mầm non tại thị trấn Nghèn và nhiều trường học trên địa bàn huyện Can Lộc đã quyết định cho trẻ nghỉ học. Đặc biệt, mưa lớn khiến một bức tường bao dài hơn 100m của trường học tại xã Quang Lộc (Can Lộc) đổ sập, rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

    Tại huyện Hương Sơn, khoảng 4h ngày 13/11, mưa lớn khiến khối lượng lớn đất đá từ núi Nầm sạt lở, đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 8A, nơi tiếp giáp giữa xã Sơn Châu và xã Kim Hoa. Hiện, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông tại khu vực sạt lở.

    Đáng lưu ý, từ ngày 13/11-14/11, báo VietNamNet dẫn tin, thời tiết khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng từ 100-200mm, có nơi trên 500mm.

    mien trung mua trang troi khap noi ngap sau trong bien nuoc 5
    Cao tốc La Sơn - Tuý Loan sạt lở nghiêm trọng. 

    Cũng thời gian này, ở phía Đông của khu vực Tây Nguyên lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

    Theo cơ quan khí tượng, từ 15-17/11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 80-150mm, có nơi trên 250mm.

    Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, do tác động của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông nên Bắc và Trung Trung Bộ, sau đó là Nam Trung Bộ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, và kéo dài đến khoảng 16-17/11. Tổng lượng mưa nhận định, có những vùng như Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam 300-500mm, có nơi trên 500mm.

    TS. Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai mới đây cũng đưa ra những cảnh báo về diễn biến mưa lớn ở miền Trung.

    Cụ thể, vùng mưa lớn sẽ trải dài từ Quảng Bình tới Ninh Thuận, tuy nhiên khu vực Quảng Bình sẽ có lượng mưa và thời gian mưa ít hơn các tỉnh phía Nam Trung Bộ. 

    Từ sáng sớm nay đến 17/11, mưa lớn liên tục xảy ra ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, phía Đông của Gia Lai, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. 

    mien trung mua trang troi khap noi ngap sau trong bien nuoc 6
    Sạt lở tại đèo La Ngà trên tuyến ĐT 601 (huyện Hòa Vang Đà Nẵng)

    Đồng thời, TS. Huy đặc biệt lưu ý: “Mưa lớn từng đợt kéo dài từ 3-6 tiếng, và ngắt quãng ngắn từ 2-4 tiếng. Lượng mưa có thể lớn hơn 300mm/ngày ở một số ổ mây giông lớn, và khoảng từ 150-250mm/ngày trên diện rộng. 

    Trước diễn biến mưa lớn dồn dập và khả năng kéo dài như trên, cơ quan khí tượng cảnh báo, từ hôm nay đến 18/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, bắc Phú Yên ở mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ở mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. 

    "Khu vực Trung Bộ mưa lớn khả năng gây ra tình trạng lũ, ngập lụt ven đô thị, ven biển như khu vực Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi", ông Hưởng cảnh báo.

    Ảnh: VTC, Tuổi Trẻ, VnExpress

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mien-trung-mua-trang-troi-khap-noi-ngap-sau-trong-bien-nuoc-a599360.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan