+Aa-
    Zalo

    Lộ thông tin gây sốc: 'Chung kết AFF Cup 2010 có dấu hiệu bán độ'

    • DSPL
    ĐS&PL Cảnh sát Indonesia sẽ thành lập đội điều tra làm rõ hành vi gian lận trong trận chung kết AFF Cup 2010 theo lời tiết lộ của một cựu quan chức đội tuyển Indonesia.

    Cảnh sát Indonesia sẽ thành lập đội điều tra làm rõ hành vi gian lận trong trận chung kết AFF Cup 2010 theo lời tiết lộ của một cựu quan chức đội tuyển Indonesia.

    Trong một buổi trả lời phỏng vấn mới đây trên truyền hình vào tối 19/12, cựu trưởng đoàn đội tuyển Indonesia, ông Darussalam đã tố trận chung kết lượt đi AFF Cup 2010 có dấu hiệu tiêu cực.

    Thời điểm đó, Indonesia gặp lại Malaysia, đối thủ họ từng thắng 5-1 tại vòng bảng. Phong độ của đội bóng xứ Vạn đảo cũng khá cao khi đánh bại Philippines trong cả 2 lượt trận bán kết.

    Nhưng Indonesia bất ngờ để thua tới 0-3 ở trận chung kết lượt đi. Dù rất cố gắng, họ chỉ có thể thắng 2-1 tại lượt về và ngậm ngùi nhìn Malaysia lên ngôi vô địch.

    “Một năm sau trận chung kết, tôi có gặp những người bạn Malaysia. Tôi hỏi tại sao Malaysia có thể thắng Indonesia. Họ trả lời nếu cầu thủ Indonesia không được trả tiền để bán độ, Malaysia chắc chắn không thể thắng”, ông mở đầu.

    Malaysia đã giành chiến thắng trong trận chung kết AFF Cup 2010 với Indonesia.

    Ông nhớ lại: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn không tài nào quên được trận chung kết ấy. Trong bàn thua đầu tiên, hậu vệ Maman Abdurrahman hoàn toàn có thể kiểm soát hoặc phá bóng. Nhưng anh ta lại để đối thủ cướp được bóng và tạt vào bên trong. Bàn thứ hai cũng tương tự. 2 hậu vệ Indonesia "mở cửa" để cầu thủ Malaysia dắt bóng qua và thực hiện đường chuyền dẫn đến bàn thắng.

    Tôi nhớ lại rằng từng thấy có người không phận sự ra vào khách sạn nơi ĐT Indonesia đóng quân khi đó. Nhưng hiện tại tôi chưa thể nói đó là ai".

    Ông Darussalam khẳng định: “Tôi chắc chắn hành động ở khách sạn tạo ra điều gì đó. Nếu được triệu tập bởi cảnh sát, tôi sẽ giải thích rõ ai là người ra, vào và có dấu hiệu gì. Vì nền bóng đá Indonesia phát triển hơn nữa, tôi sẵn sàng hợp tác cùng cơ quan chức năng để điều tra làm rõ".

    Maman Abdurrahman bị cho là đã nhận tiền để "nhả" cho Malaysia ghi bàn.

    Maman Abdurrahman - cầu thủ bị ông Andi Darussalam Tabusala chỉ đích danh - đã không còn cơ hội thi đấu cho ĐT Indonesia từ năm 2010. Hiện hậu vệ 36 tuổi này vẫn đang chơi bóng tại giải VĐQG. Maman Abdurrahman đáp lại lời công kích một cách dứt khoát: "Câu chuyện hoàn toàn là bịa đặt vu khống. Tôi chắc chắn mọi thứ sẽ được làm rõ".

    Một số nguồn tin khác cho biết có 3 cầu thủ Indonesia bị nghi ngờ nhận 2,1 triệu USD để dàn xếp tỉ số trận đấu. Hiện cơ quan điều tra Indonesia đã vào cuộc để làm rõ những tình tiết đáng ngờ theo tiết lộ của ông Andi Darussalam Tabusala.

    Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Indonesia, ông Tito Karrnavian cho biết sẽ thành lập đội điều tra làm rõ hành vi này của bóng đá Indonesia. Ông chia sẻ: “Có thể là thỏa thuận giữa cá nhân. Tiếp theo, nhiều khả năng có sự tác động từ bên ngoài”.

    Ông Karrnavian nhấn mạnh: “Interpool (Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế) đã mời chúng tôi cùng phối hợp để làm rõ vụ việc này”.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lo-thong-tin-gay-soc-chung-ket-aff-cup-2010-co-dau-hieu-ban-do-a255918.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan