Tuyển Việt Nam thăng bậc lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA, người Thái buồn bã vì đội bóng rớt thêm hạng


Thứ 6, 29/11/2019 | 01:50


Cùng sự kiện

Giành vị trí 94 trên bảng xếp hạng FIFA và vị trí 14 ở châu Á, đội tuyển Việt Nam đã bỏ xa tuyển Thái Lan khi đội này lại rớt thêm 4 bậc nữa.

Giành vị trí 94 trên bảng xếp hạng FIFA và vị trí 14 ở châu Á, đội tuyển Việt Nam đã bỏ xa tuyển Thái Lan khi đội này lại rớt thêm 4 bậc nữa.

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2019. Trong đó, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1, xếp sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh và Uruguay.

Đáng chú ý, với thành tích 1 chiến thắng và trận 1 hòa trong tháng 11, ĐT Việt Nam tiếp tục thăng tiến từ vị trí 97 lên hạng 94 trên BXH FIFA, và vươn lên xếp thứ 14 châu Á.

Vị trí của Việt Nam trên BXH FIFA năm 2019.

Bảng xếp hạng FIFA châu Á

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước UAE (có thứ hạng cao hơn, 67 thế giới, và hạng 6 châu Á) nên có thêm 15,05 điểm. Tuy nhiên trận hoà với Thái Lan sau đó (thứ hạng thấp hơn, 109 thế giới, và 20 châu Á), khiến "Rồng vàng" bị trừ 1,99 điểm. Theo đó, điểm số của đội tuyển Việt Nam đã tăng từ 1245 (BXH tháng 10) lên 1258 điểm.

Điểm số này đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo vượt qua đội tuyển Cyprus (1251 điểm) và Kyrgyz Republic (1240 điểm) để đứng ở hạng 94 thế giới.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng vượt mặt Kyrgyzstan để giành hạng 14 Châu Á của chính đội tuyển này.

Đây thực sự là tin vui không chỉ với bóng đá Việt Nam và với cá nhân thầy Park khi chiến lược gia người Hàn Quốc vượt xa mục tiêu đề ra khi ký hợp đồng với VFF là đưa ĐTVN vào top 100 thế giới. Ngoài ra, đây sẽ là nguồn động viên tinh thần để HLV Park Hang Seo cùng U22 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 30.

Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích tốt nhất tròng vòng 20 năm qua.

Tính từ giải King's Cup hồi đầu tháng 6 đến giờ, tuyển Việt Nam đã thi đấu cực kỳ ổn định với thành tích bất bại khi thắng 4, hoà 3 (tính luôn trận hoà tuyển Curacao 1-1 ở chung kết King's Cup, nhưng thua loạt sút luân lưu 11m tỷ số 4-5).

Trong khi đội tuyển Việt Nam thăng tiến lịch sử thì đội tuyển Thái Lan đã bị trừ 19 điểm từ 1198 xuống còn 1179, qua đó rớt 4 bậc từ 109 xuống hạng 113 thế giới.

Tiếp theo là các đội tuyển như Philippines (tăng 2 bậc lên hạng 124 thế giới), Myanmar (tăng 10 bậc lên hạng 137 thế giới) và Malaysia tăng 4 bậc lên hạng 154 thế giới.

Do trong tháng 12 các ĐTQG không thi đấu nên thứ hạng hiện tại cũng là thứ hạng cuối cùng của các đội tuyển trong năm 2019. Cũng bởi vậy mà tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với thứ hạng cao nhất trong vòng hơn 20 năm trở lại đây trên bảng xếp hạng FIFA, trước đó chúng ta đã từng đứng ở vị trí thứ 84 vào năm 1998.

Minh Khôi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuyen-viet-nam-thang-bac-lich-su-tren-bang-xep-hang-fifa-nguoi-thai-buon-ba-vi-doi-bong-rot-them-hang-a302671.html