+Aa-
    Zalo

    Mít tinh ra quân tuyên truyền, cổ động về phòng, chống ma túy

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sáng ngày 26/6, tại Quảng trường UBND tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ mít tinh ra quân diễu hành tuyên truyền, cổ động về phòng, chống ma túy.

    (ĐSPL) - Sáng ngày 26/6, tại Quảng trường UBND tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ mít tinh ra quân diễu hành tuyên truyền, cổ động về phòng, chống ma túy.

    Tham dự lễ mít tinh có Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo 11 tỉnh, thành phố.

    Lễ mít tinh nhằm phát huy tính sáng tạo của các đơn vị tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma tuý tại cộng đồng dân cư. Đây cũng là cơ hội để các tỉnh, thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phương thức thông tin tuyên truyền có hiệu quả cả về nội dung lẫn nghệ thuật về đề tài phòng, chống ma tuý.

    Tại Hà Tĩnh, trong 6 năm qua, Ban chỉ đạo phòng chống ma túy tỉnh đã tổ chức 10 đợt cao điểm phòng, chống ma túy, phát hiện bắt giữ 404 vụ, 756 đối tượng. Trong đó, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy 252 vụ, 394 đối tượng, sử dụng trái phép chất ma túy 152 vụ, 362 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin, 28,476kg ma túy tổng hợp, 96,95kg cần sa, 13,584 viên tân dược gây nghiện và nhiều tang vật có giá trị khác.

    Điển hình, ngày 14/5/2014, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp và 7.000 kíp lào…

    Phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, tệ nạn ma tuý là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ và nhân phẩm con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Khu vực các tỉnh, biên giới, miền núi là địa bàn trọng điểm về hoạt động tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, tổ chức trồng cây thuốc phận và tổ chức sử dụng chất ma tuý.

    Đồng thời, Thứ trưởng Bộ TT&TT đề nghị, trong thời gian tới, các tỉnh, thành cần thông tin, tuyên truyền một cách hiệu quả, luôn tìm tòi, bổ sung, đổi mới các hình thức tuyên truyền, tránh lối tuyên truyền mang tính chất khẩu hiệu và hoạt động bề nổi. Cần lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma tuý với các nội dung chương trình phát triển kinh tế xã hội các địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành như: Công an, Biên phòng, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các Bộ, ngành có liên quan và nhất là UBND các tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền xuống địa bàn dân cư ở cơ sở có hiệu quả hơn nữa để ngày càng có nhiều khu dân cư không còn tệ nạn ma tuý…

    Mít tinh ra quân tuyên truyền, cổ động về phòng, chống ma túy

    Tiết mục trình diễn nghệ thuật tại Lễ mít tinh

    Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng hành động về phòng, chống ma túy, Ban tổ chức đã tổ chức thi các xe Tuyên truyền cổ động về phòng, chống ma túy với sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố. Ban tổ chức đã trao giải Nhất xe Tuyên truyền cổ động về phòng, chống ma túy cho tỉnh Hà Tĩnh, giải Nhì cho tỉnh Điện Biên, Phú Thọ và 8 giải Ba.

    Tiếp đó, Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung, chủ đề: Hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; công tác giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy; thiếu nhi hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; học sinh, sinh viên tuyên truyền phòng, chống ma túy; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; hợp tác Quốc tế trong công tác phòng, chống ma túy…

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mit-tinh-ra-quan-tuyen-truyen-co-dong-ve-phong-chong-ma-tuy-a38373.html
    Tháo gỡ mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

    Tháo gỡ mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

    (ĐS&PL) - Khi nghe tin ông trùm đã sa lưới, Giang không hề nao núng, hắn quyết tâm gây dựng lại đường dây ma túy xuyên quốc gia cùng các đệ tử thân cận. Nhưng không may, mọi đường đi nước bước của y đã nằm gọn trong chuyên án 100G mà Ban chuyên án thuộc Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập và theo dõi sát sao.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tháo gỡ mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

    Tháo gỡ mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

    (ĐS&PL) - Khi nghe tin ông trùm đã sa lưới, Giang không hề nao núng, hắn quyết tâm gây dựng lại đường dây ma túy xuyên quốc gia cùng các đệ tử thân cận. Nhưng không may, mọi đường đi nước bước của y đã nằm gọn trong chuyên án 100G mà Ban chuyên án thuộc Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập và theo dõi sát sao.